Hải Phòng: Bị vữa trần nhà rơi trúng đầu, 3 học sinh lớp 1 nhập viện cấp cứu

PV |

Mảng vữa trên trần nhà bất ngờ đổ sập xuống khiến ba học sinh lớp 1C Trường tiểu học Lý Học (Hải Phòng) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tối 27.11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, khoảng 16h30 chiều nay, tại phòng học của lớp 1C Trường tiểu học Lý Học trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 em học sinh bị thương.

Theo đó, trong lúc cô trò lớp 1C đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ có cả mảng vữa lớn trên trần nhà rơi trúng 3 học sinh, khiến các em phải đi cấp cứu.

“Vụ tai nạn xảy ra là ngoài mong muốn. Hiện tại, sức khỏe của 3 học sinh lớp 1C đã ổn. Tuy nhiên các cháu còn đang điều trị nên chưa thể đi học trở lại được” - ông Phương thông tin.

Khu vực vữa trên trần nhà bị rơi xuống.
Khu vực vữa trên trần nhà bị rơi xuống.

Khi được hỏi về việc tại sao một số phòng học xuống cấp, có nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh và các thầy cô giáo trong trường, ông Phương cho biết: “Nhà trường đã cho đóng cửa 3 phòng học xuống cấp. Những phòng học này được xây dựng từ những năm 1978, cũng 40 năm rồi nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Cách đây vài năm, địa phương cho sửa chữa các phòng học này, nhưng cũng chỉ là sửa tạm. Làm mới thì lại phải liên quan đến kinh phí, mà địa phương chưa có”.

Theo ông Phương, để tạm thời khắc phục việc này, ngoài việc đóng cửa các phòng học xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhà trường đang tiến hành dồn lớp. Mặt khác, nhà trường tận dụng các phòng chức năng, thậm chí cả hội trường, khu hiệu bộ để làm phòng dạy học.

Cũng theo ông Phương, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc đến UBND huyện Vĩnh Bảo và đang chờ sự chỉ đạo của đơn vị chức năng.

PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ sập trần Trường Trần Nhân Tông: Chờ đợi trong 5 năm chưa được xây trường mới

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, thời gian qua Sở đã liên tục kiến nghị chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ di dời học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi nơi khác để xây mới lại trường.

Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run

Văn Định |

Được xây dựng cách đây 28 năm, Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong, bờ tường mối mọt làm tổ…khiến thầy trò vừa ngồi vừa run!

Trường học xuống cấp nghiêm trọng, vữa rơi lả tả: Vẫn phải đợi kinh phí!

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Trường THPT Trần Nhân Tông vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống phòng học. Tuy nhiên, đây là kinh phí của năm 2018 nên sớm nhất cũng phải đến quý I/2018, trường mới có thể thi công.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ sập trần Trường Trần Nhân Tông: Chờ đợi trong 5 năm chưa được xây trường mới

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, thời gian qua Sở đã liên tục kiến nghị chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ di dời học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi nơi khác để xây mới lại trường.

Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run

Văn Định |

Được xây dựng cách đây 28 năm, Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong, bờ tường mối mọt làm tổ…khiến thầy trò vừa ngồi vừa run!

Trường học xuống cấp nghiêm trọng, vữa rơi lả tả: Vẫn phải đợi kinh phí!

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Trường THPT Trần Nhân Tông vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống phòng học. Tuy nhiên, đây là kinh phí của năm 2018 nên sớm nhất cũng phải đến quý I/2018, trường mới có thể thi công.