Hai mẹ con cùng tốt nghiệp đại học

A.N |

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (63 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (38 tuổi) vừa cùng lúc nhận bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) sau 4 năm theo học trường ĐH Mở TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, lúc này, cầm trên tay tấm bằng cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế là bà toại nguyện ước mơ của mình.

 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận bằng cùng con gái Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: NVCC

Niềm vui được nhân đôi khi cùng nhận bằng với bà Ngọc lần này còn có chị Nguyễn Thanh Hiền, con gái bà Ngọc.

Suốt 4 năm qua, bà Ngọc và chị Hiền còn học cùng lớp theo ngành Luật kinh tế hệ đào tạo từ xa. Trước đó, chị Nguyễn Thanh Hiền đã tốt nghiệp ĐH chính quy ngành tiếng Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc hiện là Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương nơi bà sinh sống (Q.12, TP.HCM). Vị cử nhân tuổi 63 cho biết, bà dùng kiến thức học được để phục vụ công việc giải đáp nhiều băn khoăn liên quan đến pháp luật của người dân.

"Lúc nhỏ, vì nhiều lý do nên việc học của tôi bị gián đoạn. Đến bây giờ, khi thu xếp công việc gia đình ổn thỏa, tôi đã tiếp tục sự nghiệp học hành để cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học. Đối với tôi, việc học không chỉ cần thiết với người trẻ mà những người lớn tuổi cũng cần trau dồi kiến thức, học tập mỗi ngày. Tôi tiếc vì không đi học sớm hơn", bà Ngọc nói.

A.N
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên dành giờ nghỉ trưa thiết kế bảng tổng kết viết tay cực đẹp

Anh Nhàn |

Các giáo viên đã dành nhiều tâm huyết để thiết kế bảng bằng chữ viết tay nhân dịp tổng kết năm học. Việc này làm học sinh hào hứng và nhiều phụ huynh cũng không khỏi bất ngờ.

TPHCM: Ông lão 70 tuổi là thợ nhôm kính nhận bằng đại học loại giỏi

Anh Nhàn |

"Nếu trời thương cho còn đủ sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục đăng ký học lên thạc sĩ để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân", ông chia sẻ.

Chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85

Thuỳ Dung - Thanh Tâm |

Hai năm không nghỉ một buổi học nào, cặm cụi trên những chuyến xe buýt đi hơn 40 cây số để đến lớp, để khi nhận được tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 85, cụ ông Lê Phước Thiệt (Quảng Nam) trở thành niềm tự hào của cả gia đình, nhà trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo viên dành giờ nghỉ trưa thiết kế bảng tổng kết viết tay cực đẹp

Anh Nhàn |

Các giáo viên đã dành nhiều tâm huyết để thiết kế bảng bằng chữ viết tay nhân dịp tổng kết năm học. Việc này làm học sinh hào hứng và nhiều phụ huynh cũng không khỏi bất ngờ.

TPHCM: Ông lão 70 tuổi là thợ nhôm kính nhận bằng đại học loại giỏi

Anh Nhàn |

"Nếu trời thương cho còn đủ sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục đăng ký học lên thạc sĩ để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân", ông chia sẻ.

Chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85

Thuỳ Dung - Thanh Tâm |

Hai năm không nghỉ một buổi học nào, cặm cụi trên những chuyến xe buýt đi hơn 40 cây số để đến lớp, để khi nhận được tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 85, cụ ông Lê Phước Thiệt (Quảng Nam) trở thành niềm tự hào của cả gia đình, nhà trường.