Hà Tĩnh tổ chức khai giảng trực tiếp tại duy nhất 1 trường học

Tường Vân |

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Tĩnh, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất 1 cơ sở giáo dục là trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

Theo đó, chương trình sẽ kéo dài trong khoảng 45 phút và được phát sóng truyền hình trực tiếp với các nghi thức: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh và đánh trống khai trường.

Sau 8h, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Buổi lễ khai giảng được linh hoạt tổ chức theo quy mô từng lớp hoặc toàn trường với hình thức gọn nhẹ, đảm bảo các nội dung, nghi thức như lễ khai giảng trực tiếp để tạo không khí phấn khởi cho học sinh.

Sau lễ khai giảng, bắt đầu từ 6.9, các trường sẽ tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. Riêng khối 1 và bậc mầm non, chưa tổ chức dạy học cho đến khi có thông báo mới.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

Giáo dục 24/7: Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho tất cả học sinh

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 27.8: Toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng trực tuyến ngày 5.9; Quảng Ninh miễn phí toàn bộ học phí cho học sinh các cấp học năm 2021-2022; Vừa tựu trường, 2 học sinh dương tính SARS-CoV-2;...

Sáng 5.9, Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho học sinh thành phố

Bích Hà |

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức chung cho học sinh toàn thành phố Hà Nội vào sáng 5.9. Từ ngày 6.9, học sinh sẽ học trực tuyến bình thường theo kế hoạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

Giáo dục 24/7: Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho tất cả học sinh

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 27.8: Toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng trực tuyến ngày 5.9; Quảng Ninh miễn phí toàn bộ học phí cho học sinh các cấp học năm 2021-2022; Vừa tựu trường, 2 học sinh dương tính SARS-CoV-2;...

Sáng 5.9, Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho học sinh thành phố

Bích Hà |

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức chung cho học sinh toàn thành phố Hà Nội vào sáng 5.9. Từ ngày 6.9, học sinh sẽ học trực tuyến bình thường theo kế hoạch.