Hà Tĩnh: Quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn bạo lực học đường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đầu năm học 2022 - 2023 tại Hà Tĩnh xảy ra một số vụ bạo lực học đường được phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp để ngăn chặn. Thế nhưng, mới nhất tại địa phương này lại xảy ra một vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Học sinh người mất mạng, kẻ dính lao lý

Trưa 11.10, do mâu thuẫn từ trước, em Nguyễn Tiến T (học lớp 12, Trường THPT Lý Chính Thắng, đóng ở xã An Hòa Thịnh) trú tại xã An Hòa Thịnh cùng nhóm bạn của mình ngay sau khi tan học, trên đường về nhà đã chặn đánh em Phan Quang Minh (trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) học lớp 11 cùng trường. Trong lúc xô xát, Minh đã lấy dao thủ sẵn trong cặp đâm Nguyễn Tiến T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc ngay sau đó, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phan Quang Minh. Thông tin về vụ án mạng xảy ra giữa học sinh cùng trường với nhau gây xót xa, bức xúc cho người thân, nhà trường và xã hội.

Đáng nói, vụ án mạng xảy ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường.

Trước đó, ngày 8.9, Công an huyện Hương Sơn cũng đã khởi tố bị can đối với Chu Thị Thu H (16 tuổi, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn) về hành vi làm nhục người khác.

H được xác định đã dùng kéo cắt, lột trần hết quần áo và đánh đập em B.T.B.H (sinh năm 2007, học sinh lớp 9 ở huyện Hương Sơn) tại con đường thuộc khu vực thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Sự việc được quay clip phát tán lên mạng xã hội gây bức xức dư luận.

Clip nữ sinh H lột trần một nữ sinh khác nên bị khởi tố tội làm nhục người khác. Ảnh cắt từ clip.
Clip nữ sinh H lột trần một nữ sinh khác nên bị khởi tố tội làm nhục người khác. Ảnh cắt từ clip

Ngày 9.9, Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) cũng đã làm việc với nhóm nữ sinh Trường THCS Phan Huy Chú (thị trấn Thạch Hà) do đánh hội đồng, lột đồ một nữ học lớp 8 cùng trường. Vụ việc cũng được phát hiện sau khi xuất hiện clip tung lên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh, nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường, về khách quan là do kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống của học sinh còn có hạn chế. Các em đang trong độ tuổi vị thành niên dễ có mâu thuẫn, các vụ việc kể trên đều do mâu thuẫn qua mạng xã hội nên gia đình, nhà trường khó phát hiện để ngăn chặn.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường, việc giáo dục, tư vấn hỗ trợ, giám sát, của gia đình, nhà trường vẫn còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội kết quả chưa cao...

Mặc dù, thời gian qua, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các ban ngành, các địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Có một số cách làm hay đã được triển khai như Phiên tòa giả định; Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; Câu lạc bộ tư vấn tâm lý...

Nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phan Huy Chú bị đánh hội đồng, lột áo quay clip. Ảnh cắt từ clip.
Nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phan Huy Chú bị đánh hội đồng, lột áo quay clip. Ảnh cắt từ clip

Đối với các trường học để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau, ngoài trách nhiệm trước pháp luật của người gây ra bạo lực học đường, gia đình thì còn trách nhiệm của nhà trường do chưa là tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chưa kịp thời giám sát, nắm bắt, xử lý tình hình tâm lý, tình cảm, tính cách học sinh...

Thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Quan tâm công tác tư vấn học đường; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, nắm chắc tình hình học sinh, kịp thời ngăn chặn, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra bạo lực học đường.

Phối hợp ngành công an, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật; mô hình “Phiên tòa giả định”, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”… cho học sinh.

Chỉ đạo phòng GDĐT phối hợp tham mưu cụ thể với Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại các  cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bạo lực học đường: Ám ảnh nhiều năm vì bị cô lập, kỳ thị khi là LGBT

Nhóm PV |

Nịnh Nguyễn Quang Huy, 18 tuổi, từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Suốt quãng thời gian cấp 1 cho đến cấp 3, Huy bị cô lập và miệt thị vì giới tính của mình, bạn gần như không muốn thể hiện mình khi ở trường học. Dù có gia đình ở bên động viên, nhưng Huy vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt kỳ thị của các bạn cho đến khi lên đại học.

Đà Nẵng: Giám sát chặt nạn bạo lực học đường sau vụ học sinh bị tím chân

THUỲ TRANG |

Ngày 8.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông tin về sự việc học sinh bị đánh tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà. Trong đó, ngành Giáo dục thành phố đặc biệt lưu ý các trường giám sát việc bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh.

Thừa Thiên Huế họp khẩn khắc phục tình trạng bạo lực học đường

QUẢNG AN |

Ngày 22.9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa tổ chức họp khẩn để chỉ đạo khắc phục tình trạng bạo lực học đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạo lực học đường: Ám ảnh nhiều năm vì bị cô lập, kỳ thị khi là LGBT

Nhóm PV |

Nịnh Nguyễn Quang Huy, 18 tuổi, từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Suốt quãng thời gian cấp 1 cho đến cấp 3, Huy bị cô lập và miệt thị vì giới tính của mình, bạn gần như không muốn thể hiện mình khi ở trường học. Dù có gia đình ở bên động viên, nhưng Huy vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt kỳ thị của các bạn cho đến khi lên đại học.

Đà Nẵng: Giám sát chặt nạn bạo lực học đường sau vụ học sinh bị tím chân

THUỲ TRANG |

Ngày 8.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông tin về sự việc học sinh bị đánh tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà. Trong đó, ngành Giáo dục thành phố đặc biệt lưu ý các trường giám sát việc bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh.

Thừa Thiên Huế họp khẩn khắc phục tình trạng bạo lực học đường

QUẢNG AN |

Ngày 22.9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa tổ chức họp khẩn để chỉ đạo khắc phục tình trạng bạo lực học đường.