Hà Tĩnh - Nghệ An: “Bội thu” học sinh giỏi quốc gia

QUANG ĐẠI |

Đầu năm 2020, tin vui dồn dập đến với đất học xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), với một mùa “bội thu” giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020. Nhiều năm qua, Nghệ An và Hà Tĩnh luôn sánh vai nằm trong tốp đầu các mùa thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, xứng danh truyền thống đất học Hồng Lam.

Ấn tượng về số giải nhất và tỉ lệ đạt giải

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020, đoàn Nghệ An có 82/102 thí sinh đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Tất cả học sinh đạt giải đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, môn Toán là môn có kết quả tốt nhất với 4 giải Nhất, 6 giải Nhì. Môn Tiếng Anh, có đến 8/10 học sinh đạt giải. Sau 10 năm Nghệ An mới có trở lại giải Nhất môn tiếng Anh. Môn Vật lý có 3 học sinh đạt giải Nhất. Môn Sinh học có 2 học sinh đạt giải Nhất. Môn Địa lý có 1 học sinh đạt giải Nhất. Với kết quả này, theo thống kê ban đầu, Nghệ An nằm trong tốp 3 toàn quốc và sẽ có 24 học sinh tiếp tục lọt vào vòng 2 để chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Hà Tĩnh cũng không chịu kém với 4 giải Nhất ở các bộ môn: Sinh học, Văn, Tiếng Anh và Địa lý; 19 giải Nhì; 31 giải Ba và 35 giải Khuyến khích. Với tổng số 89/100 học sinh tham gia dự thi đoạt giải (chiếm tỉ lệ 89%), Hà Tĩnh xếp thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đoạt giải quốc gia (sau Hà Nội).

Trong tổng số 10 đội tuyển tham gia kỳ thi lần này, các đội Toán, Vật lý, Tiếng Anh có tỉ lệ học sinh đoạt giải 100%.

Rạng danh đất học

Với truyền thống hiếu học, năm 2019, Nghệ An - Hà Tĩnh gặt hái nhiều vinh quang trên các “đấu trường” thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Toàn tỉnh Nghệ An có 90/102 em dự thi đạt giải Học sinh giỏi quốc gia năm 2019, xếp thứ 2 toàn quốc; 4 học sinh được tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, một học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á và một học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Âu. Tham gia và giành kết quả cao các cuộc thi phát triển năng lực, kỹ năng mềm: Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng giải Toán bằng tiếng Anh: Đội THPT đạt 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; đội THCS có 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; thi đồng đội cả 2 đội THPT và THCS đều đạt Huy chương Đồng.

Hà Tĩnh cũng đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019, với 88/99 em được công nhận là học sinh giỏi quốc gia, chiếm tỉ lệ 88,88%. Hà Tĩnh đã trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về tỉ lệ học sinh đạt giải và đứng thứ 3 cả nước về số lượng học sinh đạt giải (sau Hà Nội và Nghệ An), với 4 giải Nhất, 30 giải Nhì. Bên cạnh đó, đoàn Hà Tĩnh đạt 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.

Năm 2019, Nghệ An đạt hai kết quả ấn tượng trên lĩnh vực giáo dục - văn hoá. Đó là em Trần Thế Trung - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - giành Vòng nguyệt quế trong kỳ thi chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 19. Nhà văn Nguyễn Thế Quang - nguyên giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh) - vinh dự được Hoàng gia Thái Lan trao giải thưởng Văn học ASEAN với tiểu thuyết “Thông reo Ngàn Hống” (NXB Trẻ 2015).

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An đạt 13 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020

QUANG ĐẠI |

Chiều 15.1, Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020. Theo đó, đoàn Nghệ An có 82/102 thí sinh đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia nói về "Con đường thành công bằng sự tử tế"

Bích Hà |

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020 môn Văn yêu cầu học sinh bày tỏ suy nghĩ về "con đường" trong cuốn sách "Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế" của doanh nhân người Nhật Inamori Kazuo.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2019-2020: Sẽ thanh tra 4 đơn vị

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các Sở GDĐT nói chung và chỉ đích danh 4 đơn vị yêu cầu có kế hoạch thanh tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019-2020 tại các địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghệ An đạt 13 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020

QUANG ĐẠI |

Chiều 15.1, Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020. Theo đó, đoàn Nghệ An có 82/102 thí sinh đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia nói về "Con đường thành công bằng sự tử tế"

Bích Hà |

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020 môn Văn yêu cầu học sinh bày tỏ suy nghĩ về "con đường" trong cuốn sách "Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế" của doanh nhân người Nhật Inamori Kazuo.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2019-2020: Sẽ thanh tra 4 đơn vị

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các Sở GDĐT nói chung và chỉ đích danh 4 đơn vị yêu cầu có kế hoạch thanh tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019-2020 tại các địa phương.