Hà Tĩnh: Bị tố lạm thu, hiệu trưởng THPT Trần Phú khẳng định không sai

QUANG ĐẠI |

Ngày 2.11, ông Nguyễn Đình Thám – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) cho biết đã có báo cáo Sở GDĐT Hà Tĩnh về thông tin phản ánh nhà trường lạm thu, ép phụ huynh nộp tiền trái quy định.

Theo đó, có thông tin cho rằng, năm học 2019- 2020, nhà trường đã tổ chức thu nhiều khoản trái quy định, ngoài các khoản tiền học phí, tiền bảo hiểm y tế, tiền gửi xe, tiền học thêm, tiền khuyến học... phụ huynh còn phải nộp số tiền tài trợ giáo dục quá lớn. Đặc biệt, năm học này nhà trường đưa ra rất nhiều khoản thu sai quy định của Bộ GDĐT.

Trước những thông tin nói trên, ông Thám cho rằng, nhà trường đã thực hiện đúng và đủ các quy trình vận động tài trợ theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26.6.2019 và Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31.7.2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhà trường đã tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, được UBND huyện Đức Thọ, Sở GDĐT Hà Tĩnh chấp thuận, Hội cha mẹ học sinh đồng tình.

“Chúng tôi đã họp với Thường trực Hội cha mẹ học sinh và thống nhất các nội dung: vận động theo tinh thần tự nguyện, không bình quân, không đề ra mức tối thiểu. Những gia đình hoàn cảnh khó khăn không vận động. Việc tài trợ của phụ huynh sẽ được diễn ra trong cả năm học, thời điểm nào thuận lợi thì phụ huynh tài trợ không quy định thời gian phải thu đầu năm.

Để giảm nhẹ đóng góp của phụ huynh vào đầu năm học, nhà trường chỉ kêu gọi phụ huynh tài trợ theo khả năng, còn các khoản: học phí, tiền bảo hiểm y tế chưa triển khai thu. Tuyệt đối không thu tiền giữ xe đạp, khuyến học và các khoản trái quy định nhà nước” - ông Thám nói.

Ngoài khoản thu theo kế hoạch vận động tài trợ, trường đã tổ chức thu các khoản: Tiền sổ liên lạc điện tử: 60.000 đồng/học sinh, số học sinh tham gia: 1324/1395 học sinh. Tiền Bảo hiểm toàn diện 100.000/học sinh, số lượng 450/1395 học sinh tham gia….

Ông Trần Đức Dũng, Chi hội trưởng Hội cha mẹ học sinh lớp 10 A10 nói: Nhà trường vận động phụ huynh đóng để xây dựng, mua sắm các hạng mục phục vụ dạy và học, 100% phụ huynh đều đồng thuận, không có sự cào bằng, ép buộc.

Ông Dũng thông tin thêm là ông quê ở huyện Can Lộc, nhưng thấy Trường THPT Trần Phú có thành tích, môi trường giáo dục tốt nên đã xin 2 con về đây học.

Trao đổi với phóng viên, TS Đoàn Minh Điền - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết:

“Theo Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT và quy định của tỉnh Hà Tĩnh, nhà trường được vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh để mua sắm, xây dựng các hạng mục phục vụ công tác dạy học, giáo dục. Đây là một việc làm đáng khuyến khích.

Bộ GDĐT chỉ cấm Hội cha mẹ phụ huynh thu các khoản như tiền gửi xe, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị…chứ không cấm nhà trường vận động tài trợ các hạng mục để phục vụ dạy học. Cho nên nói trường THPT Trần Phú làm trái quy định của Bộ GDĐT là không đúng”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.