Hà Nội yêu cầu nhà trường không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới

Tường Vân |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, ông Trần Thế Cương vừa có chỉ đạo mới nhất liên quan đến việc chuẩn bị năm học mới, trong đó có vấn đề đồng phục của học sinh.

Theo văn bản hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động đầu năm học 2022-2023, Sở GDĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới, có thể cung cấp mẫu để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh.

Cụ thể, các trường cần thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Theo đó, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sở GDĐT cũng yêu cầu, đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận. Nhà trường có thể cung cấp mẫu (kiểu dáng, màu sắc, logo...) để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh. Các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học.

Vào đầu năm học, chuyện đồng phục học sinh luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh tranh luận gay gắt. Dù theo quy định, các trường không bắt buộc phụ huynh, học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần các em mặc sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như phụ huynh nào cũng phải mua đồng phục cho con trước mỗi năm học.

Mới đây tại Hà Nội, phụ huynh đã phản ánh về việc một trường THCS thông báo bảng kê danh mục đồng phục của học sinh, bao gồm: 1 bộ sơ mi dài, 1 bộ sơ mi cộc, 1 bộ thể dục dài, 1 bộ thể dục cộc, 1 áo khoác, 1 áo hoodie và tất. Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại khi tổng số tiền của danh mục nêu trên lên đến gần 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường lại khẳng định, việc đưa danh sách đồng phục chỉ để phụ huynh tham khảo. Số lượng mua cụ thể hoàn toàn do nhu cầu của phụ huynh. Nhà trường không ép buộc.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trung học xin học lại cần những giấy tờ gì?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tunguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi là dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng, con tôi năm nay 13 tuổi. Hai năm trước, cháu đang học lớp 6 thì phải nghỉ học vì chuyện gia đình, nay tôi muốn cho cháu tiếp tục đi học. Xin hỏi, cháu đã 13 tuổi thì có thể xin học lại lớp 6 được không và tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để xin cho cháu học lại? 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trường học không được ép học sinh may, mua đồng phục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn

Trường THCS Phương Mai trả lời việc mua đồng phục học sinh gần 2 triệu đồng

Vân My |

Bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhà trường công bố bảng giá đồng phục học sinh để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Không có chuyện trường ép buộc phụ huynh chi gần 2 triệu đồng mua đồng phục cho con em.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Học sinh trung học xin học lại cần những giấy tờ gì?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tunguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi là dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng, con tôi năm nay 13 tuổi. Hai năm trước, cháu đang học lớp 6 thì phải nghỉ học vì chuyện gia đình, nay tôi muốn cho cháu tiếp tục đi học. Xin hỏi, cháu đã 13 tuổi thì có thể xin học lại lớp 6 được không và tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để xin cho cháu học lại? 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trường học không được ép học sinh may, mua đồng phục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn

Trường THCS Phương Mai trả lời việc mua đồng phục học sinh gần 2 triệu đồng

Vân My |

Bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhà trường công bố bảng giá đồng phục học sinh để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Không có chuyện trường ép buộc phụ huynh chi gần 2 triệu đồng mua đồng phục cho con em.