Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức khai giảng gọn nhẹ

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng cần được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo trở thành ngày hội khai trường của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chỉ đạo.

Cụ thể, trong công văn về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường học thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới.

Theo đó, Sở lưu ý các trường học tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Đối với cấp học Mầm non, Sở đề nghị tổ chức lễ khai giảng dưới hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu cần triển khai giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh.

Đối với những trường đưa đón học sinh bằng xe ôtô, phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các trường phải rà soát quy trình đón trẻ, quản lý trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm. Đồng thời, các trường phải thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp, giám sát thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Nội dung công văn cũng yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Lãnh đạo sẽ không phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới

H.VINH |

Không tổ chức thả bóng bay; tập trung ngắn gọn và không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp; thời gian tổ chức lễ tối đa là 45 phút… là điểm mới trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TP Đà Nẵng.

Huế: Khai giảng không thả bóng bay, không bọc vở bằng nylon

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.8, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019 - 2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về ý tưởng "mùa khai giảng không bóng bay”

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương, khen ngợi em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng. Thứ trưởng Nghĩa cho biết, ngành Giáo dục khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Lãnh đạo sẽ không phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới

H.VINH |

Không tổ chức thả bóng bay; tập trung ngắn gọn và không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp; thời gian tổ chức lễ tối đa là 45 phút… là điểm mới trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TP Đà Nẵng.

Huế: Khai giảng không thả bóng bay, không bọc vở bằng nylon

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.8, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019 - 2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về ý tưởng "mùa khai giảng không bóng bay”

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương, khen ngợi em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng. Thứ trưởng Nghĩa cho biết, ngành Giáo dục khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay”.