Hà Nội: Xử lý nghiêm nếu phát hiện việc lạm thu tại trường tiểu học Sơn Đồng

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan đến phản ánh về nhiều khoản thu chưa hợp lý tại trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), lãnh đạo huyện Hoài Đức thông tin, trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Sáng 5.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết: Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Sơn Đồng sáng nay đã diễn ra đúng kế hoạch. Trưởng phòng Giáo dục huyện đã trực tiếp điều hành lễ này.

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương
Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương

Lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết, ngay khi có thông tin phản ánh của người dân, huyện đã họp các phòng chức năng xác minh. Ngay trong sáng nay, hiệu trưởng trường cũng đang giải trình về sự việc.

“Quan điểm của lãnh đạo huyện là chỉ thu những khoản theo quy định. Các đơn vị chức năng đang cho kiểm tra và xem xét làm rõ. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý rất nghiêm khắc” – Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức nhấn mạnh.

Rất đông phụ huynh chờ đón con tại Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương
Rất đông phụ huynh chờ đón con tại Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương

Theo một số phụ huynh tại trường Tiểu học Sơn Đồng, với một số khoản thu, phụ huynh đã bắt đầu nộp.

“Nhiều phụ huynh cũng đã đóng tiền. Vậy tại sao lại có chuyện dự thu mà đã thu rồi. Nếu phát hiện ra chuyện thu sai thì sẽ như thế nào” - bà Chung Thị Thanh (xóm Hàn, xã Sơn Đồng) bức xúc.

Ghi nhận của PV cho thấy, nhiều người dân còn băn khoăn và chưa nhận được những câu trả lời thỏa đáng từ việc thu của nhà trường.

Sau lễ khai giảng, hàng trăm phụ huynh học sinh vẫn tập trung trước cổng trường học.

Nhiều phụ huynh đề nghị làm rõ các khoản thu của nhà trường. Ảnh Trần Vương
Nhiều phụ huynh đề nghị làm rõ các khoản thu của nhà trường. Ảnh Trần Vương

Trong sáng 5.9, UBND TP. Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu huyện Hoài Đức báo cáo làm rõ những khoản thu, chi của nhà trường.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin, chỉ đạo nhà trường thu đúng, đủ các khoản thu theo quy định. Thành phố nghiêm cấm việc thu ngoài quy định gây bức xúc trong phụ huynh.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức báo cáo thành ủy, UBND thành phố trước ngày 10.9.2018.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin!

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chuyện buồn mùa khai giảng: Hàng trăm phụ huynh tố nhà trường lạm thu, yêu cầu hiệu trưởng giải thích

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết mình vô cùng bức xúc khi mới đầu năm học đã phải đóng nhiều khoản tiền, với những khoản thu-chi lên đến 7-8 triệu đồng.

Sở GDĐT Hà Nội vào cuộc vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”

Đặng Chung |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cho biết đã liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Trưởng công an huyện và Trưởng Phòng GDĐT huyện Hoài Đức yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ việc Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Hà Nội: Trường bị tố “lạm thu”, phụ huynh đứng kín cổng ngóng con ngày khai giảng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (5.9), hàng trăm phụ huynh xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tập trung trước cổng trường Tiểu học Sơn Đồng theo dõi lễ khai giảng năm học mới của con em học sinh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chuyện buồn mùa khai giảng: Hàng trăm phụ huynh tố nhà trường lạm thu, yêu cầu hiệu trưởng giải thích

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết mình vô cùng bức xúc khi mới đầu năm học đã phải đóng nhiều khoản tiền, với những khoản thu-chi lên đến 7-8 triệu đồng.

Sở GDĐT Hà Nội vào cuộc vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”

Đặng Chung |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cho biết đã liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Trưởng công an huyện và Trưởng Phòng GDĐT huyện Hoài Đức yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ việc Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Hà Nội: Trường bị tố “lạm thu”, phụ huynh đứng kín cổng ngóng con ngày khai giảng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (5.9), hàng trăm phụ huynh xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tập trung trước cổng trường Tiểu học Sơn Đồng theo dõi lễ khai giảng năm học mới của con em học sinh.