Hà Nội: Vì sao sắp bắt đầu năm học mới vẫn chưa có danh sách lớp?

Tường Vân |

Trong khi năm học mới đã cận kề, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang rất sốt ruột, lo lắng vì chưa nhận được danh sách lớp học của con dù trước đó đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công.

Chưa công bố danh sách lớp vì nhiều lí do 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Hòa (Cầu Giấy), bà Nguyễn Thị Anh Thư cho biết, hiện tại công tác tuyển sinh, thu hồ sơ theo hình thức trực tuyến qua Zalo, email,... đã hoàn tất. Tuy nhiên, do năm học cũ còn dang dở, nhà trường dành thời gian tập trung tổng kết năm học, sau đó mới tiếp tục việc phân chia lớp cho học sinh.

“Sau khi tổng kết năm học, nhà trường sẽ bàn giao danh sách lớp cho tất cả giáo viên. Căn cứ trên danh sách, giáo viên sẽ tổ chức họp zoom với phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh cơ sở vật chất, điều kiện cần chuẩn bị để học trực tuyến. Dự kiến trong tuần này nhà trường sẽ hoàn thiện tổng kết năm học” - Hiệu trưởng trường TH Trung Hòa (Cầu Giấy) thông tin.

Còn tại trường THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy), bà Trương Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, về việc phân chia lớp, nhà trường đã chia khung tương đối nhưng chưa công bố cho phụ huynh vì còn chờ đến sự biến động số lượng học sinh trúng tuyển trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ. Có những gia đình vẫn để hồ sơ ở ngoài để chờ con thi vào trường chuyên.

“Khi 2 trường chuyên công bố kết quả, không có vấn đề gì biến động, thì nhà trường sẽ công bố danh sách lớp học đến phụ huynh. Còn hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đều đang được thực hiện” - bà Hiền thông tin.

Khó khăn trong việc phân chia lớp

Trường học tại Hà Nội cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ tuyển sinh cho năm học mới. Video: Vân Trang

Về công tác tuyển sinh đầu cấp, bà Hồ Thuận Yến - Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, khó khăn nhất của nhà trường hiện nay là chưa nhận đủ học bạ để chốt danh sách, biên chế lớp học.

“Chúng tôi đã chủ động liên hệ với các trường Tiểu học, nhờ các cô thông tin đến phụ huynh, giữ học bạ của các con. Sau đó, nhà trường sẽ cử nhân viên văn phòng đến thu nhận hồ sơ. Nhưng thực tế, rất nhiều phụ huynh không đồng ý nhờ các cô giúp, đã nhận hồ sơ về để trực tiếp đi nộp.

Số lượng hồ sơ nhà trường thu được theo hình thức trực tuyến cũng rất ít vì phụ huynh phải chụp từng loại giấy tờ, đẩy lên Google. Nhiều phụ huynh nghĩ dù nộp trực tuyến hay không thì vẫn phải nộp trực tiếp nên không nộp cho con” - bà Yến nói.

Bà Yến chia sẻ thêm, nhà trường rất muốn sắp xếp buổi gặp phụ huynh, phân chia lớp để giáo viên chủ nhiệm họp từng lớp, giới thiệu về nhà trường, phổ biến về các môn học của lớp 6, chương trình học, phụ huynh cần chuẩn bị gì khi con vào cấp mới,...

Do chưa hoàn thành phân chia lớp, để khắc phục, nhà trường đã đẩy những thông tin này lên Facebook, website của nhà trường,... để phụ huynh nắm rõ, chuẩn bị chu đáo cho con trước ngày lên lớp.

“Nếu chỉ phục vụ cho việc khai giảng và dạy học trực tuyến thì nhà trường có thể theo danh sách đã đăng kí tuyển sinh thành công, chia đều số nam số nữ ngẫu nhiên thành các lớp.

Khi nào nhận được học bạ, quay trở lại trường học trực tiếp, nếu có điều chuyển, thay đổi thì nhà trường sẽ phải có sự điều chỉnh tương ứng. Dù rất bất tiện nhưng đó sẽ là giải pháp để các con có thể học tập ngay sau ngày khai giảng 5.9” - bà Yến bày tỏ.

Một số nhà trường cho rằng, việc tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến rất khó khăn trong việc rà soát và nhập dữ liệu. Tuy nhiên, các thầy cô giáo vẫn đang cố gắng hoàn thiện, phân chia lớp, đảm bảo tiến độ cho năm học mới.

Dù chưa có thông báo về việc trúng tuyển hay danh sách lớp, đại diện các trường học khẳng định, khi phụ huynh đã đăng kí và hộp hồ sơ trực tuyến thành công, có sự xác nhận của nhà trường thì hoàn toàn yên tâm con sẽ được nhà trường đón nhận, xếp lớp cho năm học mới.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện miễn - giảm, không tăng học phí trong năm học mới

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành chỉ thị năm học mới 2021-2022, trong đó nhấn mạnh tinh thần triển khai năm học linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bộ trưởng cũng yêu cầu không tăng học phí và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sắp bắt đầu năm học mới, phụ huynh lo lắng vì chưa biết con học ở đâu

Tường Vân |

Nhiều địa phương đã ấn định ngày học sinh tựu trường, bắt đầu năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 vẫn chưa biết con mình học ở đâu, được xếp lớp thế nào vì chưa được thông báo về kết quả tuyển sinh đầu cấp.

Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào đúng 7h30 ngày 5.9.2021, bằng hình thức trực tuyến

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thực hiện miễn - giảm, không tăng học phí trong năm học mới

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành chỉ thị năm học mới 2021-2022, trong đó nhấn mạnh tinh thần triển khai năm học linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bộ trưởng cũng yêu cầu không tăng học phí và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sắp bắt đầu năm học mới, phụ huynh lo lắng vì chưa biết con học ở đâu

Tường Vân |

Nhiều địa phương đã ấn định ngày học sinh tựu trường, bắt đầu năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 vẫn chưa biết con mình học ở đâu, được xếp lớp thế nào vì chưa được thông báo về kết quả tuyển sinh đầu cấp.

Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào đúng 7h30 ngày 5.9.2021, bằng hình thức trực tuyến