Hà Nội: Trường Mầm non Vạn Thái chi sai hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Tường Vân |

Mặc dù đã sử dụng hơn 250 triệu tiền ngân sách Nhà nước chi trả tiền điện (bao gồm tiền điện điều hòa), Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn thu thêm của phụ huynh học sinh hơn 25 triệu đồng và số tiền này chưa rõ mục đích sử dụng.

Như Lao Động đã thông tin, nhiều phụ huynh, giáo viên Trường Mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) phản ánh về việc thiếu minh bạch các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Cụ thể, nhà trường phân thành 2 khu mầm non là Nội Xá và Thái Bình.

Tại khu mầm non Nội Xá, từ năm 2018, phụ huynh vận động lắp 24 điều hòa, có đường dây điện, đồng hồ riêng biệt và phụ huynh sẽ chi trả số tiền điện này. Tuy nhiên, sau 6 tháng sử dụng, phụ huynh phát hiện 2 đồng hồ điện vốn tách bạch rõ ràng (1 đồng hồ điều hòa và 1 đồng hồ điện dùng chung của nhà trường) chập thành 1.

Tại khu mầm non Thái Bình, phụ huynh đã vận động xã hội hóa điều hòa và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Hàng tháng, phụ huynh đều đóng tiền điện điều hòa. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, việc thu tiền điện điều hòa được triển khai thiếu minh bạch.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa đã vào cuộc xác minh.

Thông báo kết quả xác minh nội dung kiến nghị của phụ huynh học sinh Trường Mầm non Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ngày 25.10 kết luận: Việc để 2 đường dây điện gộp thành 1 là trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất nhà trường.

Tuy nhiên, lý do vì sao 2 đồng hồ vốn riêng biệt bị chập thành 1 thì Phòng GDĐT không đề cập đến. 

Về việc thu tiền điện điều hòa, từ tháng 8.2018 đến tháng 9.2022, tổng số tiền điện đã sử dụng tại Trường Mầm non Vạn Thái (cả 2 khu Thái Bình và Nội Xá) là gần 257 triệu đồng.

Số tiền đã thanh toán sử dụng hoàn toàn bằng tiền ngân sách Nhà nước. Từ năm học 2018 - 2020, nhà trường đã thu của phụ huynh học sinh khu Thái Bình hơn 25 triệu tiền điện sử dụng điều hòa.

Tiền điện Trường Mầm non Vạn Thái đã sử dụng ở cả 2 khu Nội Xá và Thái Bình.
Tiền điện Trường Mầm non Vạn Thái đã sử dụng ở cả 2 khu Nội Xá và Thái Bình.
Tiền điện thu từ phụ huynh học sinh tại khu Thái Bình.
Tiền điện thu từ phụ huynh học sinh tại khu Thái Bình.

Từ kết quả xác minh, Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đưa ra kết luận: Số tiền điện thu của phụ huynh học sinh khu Thái Bình chưa đúng nguyên tắc tài chính và chưa đủ căn cứ để thu tiền điện dùng điều hòa của phụ huynh học sinh vì thiếu biên bản chốt và tách số lượng điện sử dụng hàng tháng để làm căn cứ thu tiền điện sử dụng điều hoà học sinh; thiếu danh sách thu có chữ ký của từng phụ huynh học sinh nộp tiền; chưa lập phiếu thu theo đúng nguyên tắc tài chính.

Số tiền này, hiện thủ quỹ nhà trường đang giữ và chưa thể hiện minh chứng chi. Việc chi trả tiền điện hàng tháng nhà trường đã sử dụng ngân sách Nhà nước để thanh toán; chưa lấy tiền điện thu của phụ huynh học sinh trả số điện thực dùng điều hòa của học sinh là chưa đúng. Số tiền thu của học sinh khu Thái Bình hiện tại chưa thể hiện chi.

Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa yêu cầu bà Nguyễn Thị Chinh - Hiệu trưởng nhà trường, hoàn thiện các minh chứng liên quan đến việc thu tiền điện và sử dụng điện tại khu Thái Bình, làm báo cáo giải trình rõ tiền đã thu và chi tiền điện điều hòa của phụ huynh học sinh gửi về Phòng GDĐT.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bất thường khoản thu chi tại Trường Mầm non Vạn Thái: Có dấu hiệu bao che?

Tường Vân |

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc xác minh thông tin phản ánh của Báo Lao Động tại Trường Mầm non Vạn Thái có nhiều nội dung thiếu rõ ràng, khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc bao che những sai phạm.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bất thường khoản thu chi tại Trường Mầm non Vạn Thái: Có dấu hiệu bao che?

Tường Vân |

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc xác minh thông tin phản ánh của Báo Lao Động tại Trường Mầm non Vạn Thái có nhiều nội dung thiếu rõ ràng, khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc bao che những sai phạm.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.