Hà Nội: Trường bị tố “lạm thu”, phụ huynh đứng kín cổng ngóng con ngày khai giảng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (5.9), hàng trăm phụ huynh xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tập trung trước cổng trường Tiểu học Sơn Đồng theo dõi lễ khai giảng năm học mới của con em học sinh.

Ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng sớm 5.9, rất nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) theo dõi lễ khai giảng của học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Ảnh Trần Vương
Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Ảnh Trần Vương

Các phụ huynh không được vào trong trường tham dự, chỉ có thể theo dõi lễ khai giảng từ phía cổng trường.

Trao đổi với PV, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn, trường công bố, công khai và giải thích hợp lý các khoản thu chi của nhà trường trong dịp năm học mới.

Nhiều phụ huynh đứng từ ngoài cổng theo dõi lễ khai giảng của các con. Ảnh Trần Vương
Nhiều phụ huynh đứng từ ngoài cổng theo dõi lễ khai giảng của các con. Ảnh Trần Vương.

Theo tìm hiểu, năm học 2018-2018, trường Tiểu học Sơn Đồng có hơn 1.000 học sinh. Trong đó, khối lớp 1 có 7 lớp với gần 300 học sinh.

Nghi thức khai giảng được tiến hành nhanh gọn. Khoảng 7h30, lãnh đạo trường Tiểu học Sơn Đồng đã phát biểu khai giảng năm học mới.

7h40, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức đánh trống khai trường.

Một số học sinh đến muộn được bảo vệ đưa vào trường. Ảnh Trần Vương
Một số học sinh đến muộn được bảo vệ đưa vào trường. Ảnh Trần Vương

Một số phụ huynh cho biết, các năm trước, trong lễ khai giảng, cổng chính của trường được mở. Tuy nhiên, năm nay cánh cổng này đã bị đóng lại.

Hàng trăm phụ huynh đứng trước cổng trường theo dõi lễ khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh Trần Vương
Hàng trăm phụ huynh đứng trước cổng trường theo dõi lễ khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh Trần Vương
Các phụ huynh của xã Sơn Đồng mong muốn có được những thông tin chính xác về mức thu, chi từ nhà trường. Ảnh Trần Vương
Các phụ huynh của xã Sơn Đồng mong muốn có được những thông tin chính xác về mức thu, chi từ nhà trường. Ảnh Trần Vương
 
Không khí ngày khai giảng bên ngoài cổng trường. Ảnh Trần Vương.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tối 4.9, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa có thông báo về thông tin xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới việc trường Tiểu học Sơn Đồng, xã Sơn Đồng lạm thu đầu năm học 2018-2019.

Theo đó, UBND huyện Hoài Đức cho biết, sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc. Đồng thời, huyện yêu cầu họp thủ trưởng một số phòng, ban huyện gồm GDĐT, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để bàn giải quyết, ổn định tình hình.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương
Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh Trần Vương
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Trước khai giảng, trường học kêu cứu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì bị đổ ngập cát, gạch

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 4.9 – thời điểm cận kề khai giảng năm học mới nhưng đất, đá vẫn ngập khắp sảnh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở (TH-THCS) Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mặc dù nhà trường đã có đơn kêu cứu nhiều lần tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Hà Nội: Trước ngày khai giảng, hàng trăm phụ huynh “vây” trường phản đối “lạm thu”

Đặng Chung- Nguyễn Hà |

17h ngày 4.9, hàng trăm phụ huynh đang có con học ở Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã “bao vây” cổng trường, phòng hội đồng, để phản đối những khoản thu chi đầu năm học của nhà trường.

Hà Nội: Ngôi trường không có lớp trưởng, “tranh cử” ban đại diện như tranh cử Tổng thống

Thảo Anh |

“Tôi là ai, vì sao tôi muốn tranh cử và nếu thắng cử tôi sẽ làm gì?” là nội dung bài diễn thuyết cho chiến dịch “tranh cử” vị trí đại diện học sinh của một số trường hiện nay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trước khai giảng, trường học kêu cứu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì bị đổ ngập cát, gạch

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 4.9 – thời điểm cận kề khai giảng năm học mới nhưng đất, đá vẫn ngập khắp sảnh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở (TH-THCS) Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mặc dù nhà trường đã có đơn kêu cứu nhiều lần tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Hà Nội: Trước ngày khai giảng, hàng trăm phụ huynh “vây” trường phản đối “lạm thu”

Đặng Chung- Nguyễn Hà |

17h ngày 4.9, hàng trăm phụ huynh đang có con học ở Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã “bao vây” cổng trường, phòng hội đồng, để phản đối những khoản thu chi đầu năm học của nhà trường.

Hà Nội: Ngôi trường không có lớp trưởng, “tranh cử” ban đại diện như tranh cử Tổng thống

Thảo Anh |

“Tôi là ai, vì sao tôi muốn tranh cử và nếu thắng cử tôi sẽ làm gì?” là nội dung bài diễn thuyết cho chiến dịch “tranh cử” vị trí đại diện học sinh của một số trường hiện nay.