Hà Nội: "Trở lại trường học lúc này là thời điểm vàng đối với học sinh"

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố, khoảng thời gian này chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối năm học.

Sáng 6.12, học sinh khối 12 trên địa bàn TP.Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp.

Kiểm tra tại điểm trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm, lãnh đạo Sở GDĐT thành phố đã tặng quà, và dành lời khen đến đơn vị trường.

Ông Trần Thế Cường - Giám đốc Sở GD& ĐT Hà Nội tặng khẩu trang cho các em học sinh tại trường THPT Việt Đức.
Ông Trần Thế Cường - Giám đốc Sở GD& ĐT Hà Nội tặng khẩu trang cho các em học sinh tại trường THPT Việt Đức.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hôm nay là ngay đầu tiên sau 7 tháng, Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 12 trở lại trường. Có 50% học sinh tham gia học các ngày thứ 2,4,6 còn lại 50% học các ngày 3,5,7.

“Ban đầu chúng tôi dự kiến cho 100% học sinh THPT trở lại trường nhưng trước diễn biến dịch bệnh phức tạp dịch COVID-19, thành phố quyết định chỉ cho học sinh khối 12 trở lại trường. Qua kiểm tra, chúng tôi đánh giá rất cao các trường về việc đón học sinh trở lại theo đúng hướng dẫn do Sở Y tế, Sở GDĐT Hà Nội ban hành".

Thực tế, tại trường THPT Việt Đức, ngay từ cổng trường học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn bằng các thiết bị tự động, đồng thời các em cũng được phát khẩu trang dự phòng miễn phí.

Bảng chia sẻ cảm xúc ngày đầu đến trường của học sinh THPT Việt Đức
Bảng chia sẻ cảm xúc ngày đầu đến trường của học sinh THPT Việt Đức

Ông Tiến đánh giá cao "bảng chia sẻ cảm xúc ngày đầu đến trường" - ý tưởng của các em học sinh.

Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT, tỉ lệ học sinh chia sẻ "vui vẻ", "hào hứng" rất cao khi trở lại trường. Tuy nhiên vẫn có một số học sinh chia sẻ tâm trạng lo lắng khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. "Chúng tôi khẳng định công tác phòng chống dịch của các trường thời điểm này rất tốt. Rất mong phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm đến các em, cụ thể kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi ra khỏi nhà, thường xuyên theo dõi nhắc nhở con em mình thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch tốt nhất", ông Tiến nói.

Ông
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP trả lời phóng vấn các đơn vị báo chí truyền thông.

Trước vấn đề một số trường tư thục xin cho học sinh tiếp tục nghỉ học, ông Tiến cho hay, thành phố đã tham vấn chuyên gia phòng chống dịch tễ. Chính vì vậy, các trường yên tâm thống nhất với cha mẹ cho học sinh lớp 12 trở lại trường.

“Đây chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến", ông Tiến khẳng định.

"Học kiến thức mới theo tiến độ chương trình giúp học sinh thực hiện tốt việc kiểm tra cuối học kỳ 1, chuẩn bị các kỳ thi cuối năm học. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng việc trở lại trường với học sinh rất cần thiết, rất cần sự đồng hành từ xã hội, cha mẹ học sinh và nhà trường”, ông Tiến nói thêm.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.