Hà Nội, TPHCM dự kiến thời gian cho học sinh nhiều khối lớp trở lại trường

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT. Trong khi đó, TPHCM sẽ xem xét cho học sinh mầm non và tiểu học trở lại trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Học sinh từ lớp 7 của Hà Nội sẽ được đến trường

Tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 19.1, lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương đã đưa ra một số giải pháp, cũng như thời gian dự kiến sẽ mở cửa trường học.

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay Hà Nội đã có 99,6% giáo viên được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Với học sinh THPT, có 99,6% học sinh đã tiêm mũi 1, 97% đã tiêm mũi 2. Với học sinh THCS, toàn thành phố có 99,5% đã tiêm mũi 1, 97,3% đã tiêm mũi 2.

Với tỉ lệ tiêm vaccine này, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, hiện đã đảm bảo yên tâm dạy và học trong thời gian tới. Hà Nội đang tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại những quận, huyện, thị xã đủ điều kiện an toàn được đến trường học trực tiếp.

Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng 7.2-8.2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

“Nếu không có gì thay đổi, sau Tết Âm lịch, Hà Nội sẽ triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ về mở cửa trường học”- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

Ông Trần Thế Cương cũng kiến nghị ngành Giáo dục – Đào tạo cần đẩy mạnh phối hợp với ngành Y tế sớm thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, để học sinh được an toàn nhất khi đến trường

TPHCM xem xét cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường

Trong khi Hà Nội dự kiến cho học sinh từ lớp 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán thì TPHCM dự kiến sẽ cho cả trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, hiện Sở đã có văn bản đề xuất tổ chức dạy trực tiếp với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, từ 7.2.2022. Các trường đại học tại TPHCM cũng đã lên kế hoạch cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Trước thông tin mở cửa trường học của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ông ủng hộ việc mở cửa trường học trở lại bởi chúng ta đã có tỉ lệ bao phủ vaccine 2 mũi gần 100%. Trẻ em 12-17 tuổi cũng được bao phủ vaccine và sắp tới chuẩn bị tiêm cho đối tượng trẻ em từ 5-11 tuổi.

"Học sinh đã theo bố mẹ đi chơi, đi ăn ngoài hàng quán rồi. Vậy không có lý do gì để các em phải học trực tuyến nữa" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định.

 
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, sau Tết Nguyên đán là thời điểm phù hợp để cho học sinh trở lại trường.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho rằng đã có đủ căn cứ để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc mở cửa trường.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo cần "khẩn trương, cương quyết, chu đáo" trong quá trình chuẩn bị đưa học sinh trở lại, kể cả học sinh trung học đã tiêm vaccine hay trẻ mầm non, tiểu học chưa tiêm.

"Không có phương án nào là tuyệt đối, đáp ứng mọi khía cạnh. Chúng ta cần chọn phương án tốt nhất và phương án đó bây giờ là đưa học sinh trở lại trường bởi các nguy cơ khi ở nhà lâu dài còn cao hơn", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước khi học sinh quay trở lại trường, cần chuẩn bị tinh thần, thái độ cho cả phụ huynh và học sinh.

Trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường cần có các hoạt động hội nhập, tương tác xã hội, kỹ năng khác. Bởi sau thời gian dài học trực tuyến, sẽ có trường hợp học sinh ngại học trực tiếp, giáo viên ngại dạy trực tiếp, do đó, cần có những hỗ trợ để học sinh hứng thú, mong muốn được học trực tiếp, giáo viên thích ứng trở lại với dạy trực tiếp.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trở lại trường sau Tết: Thủ tướng đã chỉ đạo, không để lỡ nhịp nữa

Anh Đào |

Sớm mở cửa trường học sau Tết, không chỉ vì hơn 20 triệu học sinh bị "giam ở nhà" suốt nhiều tháng qua mà còn vì hàng triệu thầy cô giáo. Thử coi cái clip cầu khẩn tháng lương 13 của một thầy giáo mà xem. Thấy mà thương!

Trong đại dịch, nơi mở cửa sớm nhất phải là trường học

Đặng Chung |

Trong bối cảnh mô hình “Sống chung với COVID-19” được nhiều nước áp dụng, mở cửa trường học đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Các tổ chức UNICEF và UNESCO cũng khuyến cáo, trong đại dịch, nơi đóng cửa muộn nhất là trường học và nơi mở cửa sớm nhất cũng phải là trường học.

Những lý do không thể trì hoãn việc sớm cho học sinh quay trở lại trường

Thiều Trang - Đặng Chung |

Theo các chuyên gia, học sinh sẽ gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe thể chất khi phải học trực tuyến, qua truyền hình trong thời gian dài. Vì vậy, giải pháp cần triển khai nhanh chóng hiện nay là đề ra lộ trình đưa học sinh quay trở lại trường học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trở lại trường sau Tết: Thủ tướng đã chỉ đạo, không để lỡ nhịp nữa

Anh Đào |

Sớm mở cửa trường học sau Tết, không chỉ vì hơn 20 triệu học sinh bị "giam ở nhà" suốt nhiều tháng qua mà còn vì hàng triệu thầy cô giáo. Thử coi cái clip cầu khẩn tháng lương 13 của một thầy giáo mà xem. Thấy mà thương!

Trong đại dịch, nơi mở cửa sớm nhất phải là trường học

Đặng Chung |

Trong bối cảnh mô hình “Sống chung với COVID-19” được nhiều nước áp dụng, mở cửa trường học đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Các tổ chức UNICEF và UNESCO cũng khuyến cáo, trong đại dịch, nơi đóng cửa muộn nhất là trường học và nơi mở cửa sớm nhất cũng phải là trường học.

Những lý do không thể trì hoãn việc sớm cho học sinh quay trở lại trường

Thiều Trang - Đặng Chung |

Theo các chuyên gia, học sinh sẽ gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe thể chất khi phải học trực tuyến, qua truyền hình trong thời gian dài. Vì vậy, giải pháp cần triển khai nhanh chóng hiện nay là đề ra lộ trình đưa học sinh quay trở lại trường học.