Hà Nội: Tích cực chuẩn bị dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới

Tường Vân |

Theo lộ trình năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Hiện, ngành giáo dục thủ đô đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,... sẵn sàng thực hiện tốt các yêu cầu mới đặt ra.

Ngành giáo dục Thủ đô đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6. Video: Thiều Trang.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Nguyễn Quốc Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã bước đầu hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới đối với khối 6.

"Nhà trường đã cử giáo viên tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới ngay từ những ngày đầu hè. Đồng thời chỉ đạo xây dựng phân phối chương trình lớp 6 theo sách giáo khoa mới, phân công chuyên môn cho giáo viên và sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sau khai giảng sẽ tổ chức hoạt động dạy và học ngay lập tức" - ông Dương thông tin.

Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mới đối với lớp 2 trong năm học 2021-2022.

"Nhà trường đã phân công giáo viên cốt cán dạy sách giáo khoa mới, cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn xuyên suốt từ chương trình giáo dục phổ thông mới cho đến từng bộ sách cụ thể.

Đặc biệt, giáo viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực thực hiện đổi mới về kỹ năng, chuyên môn, đảm bảo dạy học trực tuyến hiệu quả. Hiện tại, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới" - bà Phạm Minh Thảo – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Thông tin với báo Lao Động, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình cho biết, Phòng GDĐT quận Ba Đình đã chủ động tổ chức nhiều buổi tập huấn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn quận.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại các điểm trường để tập trung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học; thực hiện đổi mới về chuyên môn, dạy học sinh theo hướng tiếp cận năng lực, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh. Phòng GDĐT cũng chỉ đạo các nhà trường phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để nhận sách và giao sách về cho học sinh.

Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2020-2021 áp dụng đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ "kép" trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Thiều Trang - Tường Vân |

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và an toàn.

Trường học tại Hà Nội sẵn sàng đón năm học mới

Tường Vân - Thiều Trang |

Vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản cho năm học mới, đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học dù trực tiếp hay trực tuyến.

Giáo viên, học sinh được lợi gì từ chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng thống nhất nhưng mềm dẻo và linh hoạt, giúp giáo viên phát huy sự sáng tạo... Đây là những nhận định của giáo viên, chuyên gia tại tọa đàm tổng kết 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ "kép" trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Thiều Trang - Tường Vân |

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và an toàn.

Trường học tại Hà Nội sẵn sàng đón năm học mới

Tường Vân - Thiều Trang |

Vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản cho năm học mới, đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học dù trực tiếp hay trực tuyến.

Giáo viên, học sinh được lợi gì từ chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng thống nhất nhưng mềm dẻo và linh hoạt, giúp giáo viên phát huy sự sáng tạo... Đây là những nhận định của giáo viên, chuyên gia tại tọa đàm tổng kết 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.