Hà Nội thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông tin, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 sẽ tiếp tục được tổ chức theo phương thức thi tuyển.

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 -2025 theo phương thức thi tuyển; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm thu hút để tuyển chọn được những học sinh học giỏi, đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường THPT.

Đồng thời, các đơn vị, nhà trường phối hợp với phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Nội chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2025-2026 theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các đơn vị, nhà trường cần chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kì thi, thực hiện việc lựa chọn nhân sự cho kỳ thi theo đúng quy định giao chỉ tiêu của Sở GDĐT.

Tăng cường quán triệt, vận dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức các khâu của kì thi.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ công tác tổ chức kì thi, đặc biệt là công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp cho công tác quản lý được minh bạch, khoa học, ổn định.

Thực hiện công tác dữ liệu thi, tuyển sinh gắn với ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đảm bảo chính xác, đúng thời hạn quy định.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường THPT tư thục triển khai công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, giúp cho công tác quản lý được khoa học, thống nhất, công khai, chính xác.

Theo Sở GDĐT, kì thi tuyển sinh năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội cũng đối diện với nhiều khó khăn khi số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đều tăng.

Trong các cấp học, cấp trung học cơ sở có số lượng học sinh tăng mạnh nhất so với kì tuyển sinh năm học 2022-2023, với hơn 38.000 em. Bằng việc tổ chức phân tuyến tuyển sinh và tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, các trường học trên địa bàn thành phố đều đã bảo đảm chỗ học cho học sinh.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về đáp án của câu hỏi Văn học ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trà My |

Sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, nhiều tranh cãi xảy ra xoay quanh đáp án của câu hỏi Văn học tại phần thi Về đích.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia thi đấu với tâm thế không còn gì để mất

Vân My |

Kết thúc cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Lê Xuân Mạnh – thí sinh đến từ Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) đã giành số điểm cao nhất, trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế năm 2023.

Chủ động phân luồng học sinh, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, nhiều trường học trên cả nước đã lên phương án phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, để giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10.

Trụ sở xã mới đầu tư đã phải bỏ hoang sau sáp nhập ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính xã Tiên Tiến và Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), từ tháng 3.2020, trụ sở UBND xã Tiên Tiến (cũ) vừa đầu tư xây mới đã bị bỏ hoang, gây tình trạng lãng phí tài sản công.

Video "Skibidi Toilet" ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em

Mạnh Cường |

Gắn nhãn dán For Kids (dành cho trẻ em) nên những video nội dung "Skibidi Toilet" được lan truyền rộng rãi đến các đối tượng này. Tuy nhiên, nội dung bên trong lại mang đậm tính bạo lực, độc hại, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và cuộc sống hàng ngày của trẻ.

Thả hai tay khi điều khiển xe phân khối lớn, Ngọc Trinh bị CSGT xử phạt

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Ngọc Trinh bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2 lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sau khi "biểu diễn" trong lúc chạy xe tại phường Thủ Thiêm, khu công nghệ cao...

Hành trình chinh phục Tà Năng - Phan Dũng mùa cỏ xanh

Duy Tuấn |

Bình Thuận – Tà Năng - Phan Dũng được mệnh danh là một trong những cung trekking đẹp nhất Việt Nam, thu hút các bạn trẻ muốn thử thách giới hạn của bản thân.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Tranh cãi về đáp án của câu hỏi Văn học ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trà My |

Sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, nhiều tranh cãi xảy ra xoay quanh đáp án của câu hỏi Văn học tại phần thi Về đích.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia thi đấu với tâm thế không còn gì để mất

Vân My |

Kết thúc cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Lê Xuân Mạnh – thí sinh đến từ Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) đã giành số điểm cao nhất, trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế năm 2023.

Chủ động phân luồng học sinh, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, nhiều trường học trên cả nước đã lên phương án phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, để giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10.