Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực thi cử dồn lên học sinh

Bích Hà |

Không ít phụ huynh cho rằng, thi thêm môn sẽ khó tránh tăng áp lực cho con trẻ, trong khi điều chúng ta hướng đến là phải làm sao cho việc thi cử ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Thi thêm môn, tăng thêm áp lực

Thay vì chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn như những năm trước, Sở GDĐT Hà Nội vừa chốt phương án thi vào lớp 10 năm học 2019-2020. Theo đó, học sinh sẽ dự thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn thi khác.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, môn thi thứ 4 sẽ là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân được Sở công bố vào tháng 3.2019.

Nghe tin này, không ít phụ huynh có con đang học lớp 9 ở Hà Nội lo lắng về hành trình học và thi của con em mình trong tương lai để giành được một suất vào lớp 10 trường công lập.

“Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Giờ tăng lên thành 4 môn, biết có mặt tích cực là giúp học sinh học đều các môn, giảm tình trạng học lệch, học tủ, nhưng chắc chắn sẽ tăng thêm áp lực.

Nghĩ về những ngày sắp tới, tôi thực sự thấy thương con em mình”- chị Đỗ Thị Hạnh (có con học lớp 9 tại Trường THCS Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ.

 
Hình ảnh kỳ thi vào lớp 10 năm 2018 tại Hà Nội. Học sinh bật khóc sau khi ra khỏi phòng thi. Ảnh: Tô Thế

Cùng chung tâm trạng, chị Đỗ Ngọc Lan (quận cầu Giấy, Hà Nội) những ngày qua tất tưởi đi tìm trung tâm luyện thi tiếng Anh cho con. Lần đầu tiên môn Ngoại ngữ được đưa vào kỳ thi lớp 10, lại có mong muốn đỗ được vào Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) – một trong những trường luôn có tỉ lệ chọi rất cao tại Hà Nội, nên cả chị và con đều lo lắng.

Chị Lan cho rằng quan điểm “có học có thi”, “có thi có áp lực” luôn đúng. Việc tăng thêm môn trong kỳ thi vào lớp 10 khó tránh tăng thêm áp lực thi cử cho học sinh và phụ huynh.

Tại sao không cho học sinh được chọn môn thi thứ 4?

Đây là thắc mắc của phụ huynh trước việc Sở GDĐT Hà Nội thông báo đến tháng 3 năm sau mới công bố môn thi thứ tư. Tháng 3 công bố, tháng 6 thi, như vậy học sinh chỉ có 3 tháng để ôn tập. Việc này sẽ khiến các em lo lắng, sợ không kịp ôn tập và đổ xô đến lò luyện thi.

“Tôi nghĩ thay vì Sở GDĐT Hà Nội chọn một trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân làm môn thi thứ tư thì nên để học sinh có quyền lựa chọn.

3 môn thi bắt buộc sẽ được các em đầu tư thời gian nhiều hơn, còn môn thi thứ tư thì tùy theo khả năng, sở trường của từng em, có thể chọn môn này, hay môn khác. Khi học sinh có được sự chủ động này, áp lực thi cử sẽ vơi đi một phần”- anh Nguyễn Việt Lâm (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiến kế.

Còn theo quan điểm của thầy Nguyễn Phi Hùng (giáo viên Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội), khi đã tăng thêm bài thi sẽ rất khó để giảm được việc dạy thêm, học thêm. Vì có thi sẽ có ôn thi. Nếu học ở trường chưa đủ, trong khi yêu cầu cạnh tranh rất lớn, thì chắc chắn sẽ dẫn đến việc luyện thi.

Thầy Hùng cho rằng nếu các thầy cô dạy học nghiêm túc, không có chuyện làm đẹp học bạ, thì hình thức dùng điểm tổng kết các năm để quy đổi tính vào điểm xét tuyển khi học sinh thi vào lớp 10 cũng là một cách để học sinh học toàn diện, đầy đủ trong suốt 4 năm, chứ không nhất thiết phải thi nhiều môn mới học đầy đủ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cần thay đổi việc dạy và học ra sao khi Hà Nội công bố phương án thi vào lớp 10?

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Theo đó, học sinh sẽ dự thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn thi khác, thay vì chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán như những năm trước.

Sắp công bố đề thi minh họa vào lớp 10 cho học sinh Hà Nội

Bích Hà |

Dự kiến trong tháng 10.2018, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố đề minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 để giáo viên, học sinh tham khảo và sớm có định hướng trong dạy và học.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến theo hướng phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học

Bích Hà |

Trong năm tới, kỳ thi THPT quốc gia được cải tiến theo hướng đảm bảo phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học của các trường phổ thông. Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để học sinh và giáo viên chủ động trong việc học tập và giảng dạy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần thay đổi việc dạy và học ra sao khi Hà Nội công bố phương án thi vào lớp 10?

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Theo đó, học sinh sẽ dự thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn thi khác, thay vì chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán như những năm trước.

Sắp công bố đề thi minh họa vào lớp 10 cho học sinh Hà Nội

Bích Hà |

Dự kiến trong tháng 10.2018, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố đề minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 để giáo viên, học sinh tham khảo và sớm có định hướng trong dạy và học.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến theo hướng phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học

Bích Hà |

Trong năm tới, kỳ thi THPT quốc gia được cải tiến theo hướng đảm bảo phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học của các trường phổ thông. Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để học sinh và giáo viên chủ động trong việc học tập và giảng dạy.