Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 gồm 67 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Văn Đại làm Phó Trưởng ban.

Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31.8.2021.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 65 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở GDĐT Phạm Văn Đại làm Phó Trưởng ban.

Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo từ ngày ký quyết định đến hết ngày 30.9.2021.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022 diễn ra ngày 10 và 11.6. Từ chiều 11.6 đến hết ngày 14.6, học sinh làm bài thi các môn chuyên và chương trình song bằng.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9.7. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Mỗi tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Chưa cần lùi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với việc xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến nay đã có 13 tỉnh, thành quyết định cho học sinh toàn tỉnh, hoặc một số khu vực tạm dừng đến trường. Có cần thiết phải kéo dài thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT năm 2021… là những quan tâm, băn khoăn của học sinh và phụ huynh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 336.544 thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội

Bích Hà |

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, sau 1 tuần thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tính đến 11h ngày 5.5, trên cả nước đã có 631.110 thí sinh đăng ký dự thi.

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Chưa cần lùi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với việc xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến nay đã có 13 tỉnh, thành quyết định cho học sinh toàn tỉnh, hoặc một số khu vực tạm dừng đến trường. Có cần thiết phải kéo dài thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT năm 2021… là những quan tâm, băn khoăn của học sinh và phụ huynh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 336.544 thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội

Bích Hà |

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, sau 1 tuần thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tính đến 11h ngày 5.5, trên cả nước đã có 631.110 thí sinh đăng ký dự thi.

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.