Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

2 trường THPT chưa cho học sinh đi học trở lại

Chiều 4.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ hôm nay (ngày 4.5), các trường đã quay lại học tập, cuối tuần qua các trường đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, họp cha mẹ học sinh để thống nhất phương án phối hợp đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, tổ chức diễn tập đón học sinh quay lại trường học.

Sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập 6 đoàn kiểm tra cùng các phường xã đi kiểm tra các trường học, theo đó việc thực hiện an toàn phòng chống dịch bệnh nghiêm túc, sĩ số đông, không có gì biến động.

Theo ông Dũng, với trường THPT thì trường THPT FPT chưa cho học sinh quay lại trường học, trường đề nghị đến 11.5 mới đi học vì trường vừa rồi được trưng dụng làm nơi cách ly. Thứ 2 là trường Tiền Phong ở xã Mê Linh do cổng trường nằm trong khu cách ly nên trường đề nghị cho học sinh đi học từ 7.5. Như vậy tính đến hôm nay, đã có 224/226 trường THPT đi học bình thường.

Trong 628 trường THCS chỉ còn trường THCS Mê Linh nằm tại ổ dịch ở thôn Hạ Lôi nên chưa quay lại học được và 66 học sinh thuộc thôn Đông Cứu, của trường THCS Dũng Tiến vẫn thuộc diện cách ly….

Phát hiện học sinh sốt ngày đầu trở lại trường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, khó khăn các nhà trường gặp phải hiện nay là việc giãn cách học sinh khi phải ưu tiên học sinh cuối cấp là lớp 9 và lớp 12 học đầy đủ các buổi trong tuần, đảm bảo việc ôn thi sắp tới. Các khối còn lại học cách nhật.

Học sinh Hà Nội được đo thân nhiệt ngày đầu quay trở lại trường học. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh Hà Nội được đo thân nhiệt ngày đầu quay trở lại trường học. Ảnh: Sơn Tùng

“Thực tế yêu cầu gia tăng số lượng cũng như cường độ làm việc của các giáo viên. Nếu việc này diễn ra trong một thời gian ngắn thì các thầy cô giáo đảm đương được, nhưng nếu kéo dài thì sẽ gặp nhiều khó khó khăn”, ông Dũng nói.

Tại phiên họp, các quận huyện cho biết, trong sáng 4.5 đã tiến hành giám sát chặt chẽ công tác phòng dịch ở các trường học; kiểm tra số lượng học sinh đến trường và xác minh các trường hợp không đến trường. Cá biệt có một số ít học sinh không đến trường vì quên lịch đi học, một số học sinh sốt được cho nghỉ học.

Cụ thể, huyện Chương Mỹ cho biết, trong sáng 4.5 - buổi đầu tiên đi học trở lại - có 1 trường hợp học sinh sau khi được phụ huynh kiểm tra thân nhiệt tại nhà là 37,8 độ đã thông báo cho nhà trường và trường đã cho học sinh nghỉ học.

Tại quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo quận cho biết, trong ngày 4.5, Trung tâm y tế các phường đã tiến hành phối hợp với các phường để đo thân nhiệt. "Hoàn Kiếm có 1 trường hợp sốt 38 độ rưỡi, sau khi phát hiện nhà trường đã đưa học sinh cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, kết quả trường hợp này âm tính" - lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Buổi chào cờ đặc biệt của học sinh khuyết tật

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Trong ngày đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học, các học sinh trường PTCS Xã Đàn - trường của những học sinh khuyết tật - tham gia buổi chào cờ ngay trong lớp học, hát Quốc ca bằng tay và đứng cách nhau 1,5m.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Học sinh xếp hàng dài đo nhiệt độ, phụ huynh tất bật tìm mua nhiệt kế

Nhóm PV |

Sáng 4.5, khoảng 10 triệu học sinh trên cả nước đã trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Được đến trường, gặp lại bạn bè, thầy cô, học sinh vô cùng vui mừng, háo hức. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Buổi chào cờ đặc biệt của học sinh khuyết tật

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Trong ngày đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học, các học sinh trường PTCS Xã Đàn - trường của những học sinh khuyết tật - tham gia buổi chào cờ ngay trong lớp học, hát Quốc ca bằng tay và đứng cách nhau 1,5m.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Học sinh xếp hàng dài đo nhiệt độ, phụ huynh tất bật tìm mua nhiệt kế

Nhóm PV |

Sáng 4.5, khoảng 10 triệu học sinh trên cả nước đã trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Được đến trường, gặp lại bạn bè, thầy cô, học sinh vô cùng vui mừng, háo hức. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.