Hà Nội sắp có thêm trường THCS chất lượng cao

VÂN TRANG |

Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ được tách làm 2 trường trên cùng diện tích đất trước đây. Trong đó, một trường dự kiến theo mô hình chất lượng cao.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cho biết, theo kế hoạch vừa được công bố của phường Giảng Võ và quận Ba Đình, Trường THCS Giảng Võ (số 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội) sẽ được tách thành trường Giảng Võ và Giảng Võ 2. Hai trường vẫn nằm tại địa chỉ cũ nhưng chia đôi diện tích, mỗi trường hơn 5.000m2.

Theo đề án của UBND phường Giảng Võ, việc xây dựng đề án tách trường THCS Giảng Võ thành trường THCS Giảng Võ và Trường THCS Giảng Võ 2 nhằm giảm số lớp, số học sinh mỗi lớp để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện công nhận trường THCS Giảng Võ là trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Việc tách trường không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, uy tín của trường THCS Giảng Võ hiện tại. Đồng thời khi tách thành 2 trường, Trường THCS Giảng Võ và Trường THCS Giảng Võ 2 đảm bảo thực hiện xây dựng mới đủ tiêu chuẩn 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đề án cũng lên phương án cụ thể về nhân sự, cơ sở vật chất sau khi tách trường, Trường THCS Giảng Võ sẽ có 94 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Về học sinh, năm học 2024 - 2025, nhà trường có khoảng 2.058 học sinh/48 lớp trong đó có 4 lớp Tiếng Pháp theo chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GDĐT (trung bình 43,5 học sinh/lớp).

Trong đó, khối 6 có 540 học sinh/12 lớp; Khối 7 có 588 học sinh/12 lớp; Khối 8 có 495 học sinh/12 lớp; Khối 9 có 462 học sinh/12 lớp. Trong đó đã bao gồm mỗi khối có 1 lớp song ngữ Tiếng Pháp. Từ năm học 2025 - 2026, mỗi năm tuyển sinh mới 540 học sinh/12 lớp.

Đối với Trường THCS Giảng Võ 2 sau khi thành lập sẽ có 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đi vào hoạt động ngay từ năm học 2024 - 2025 với khoảng 1.151 học sinh/28 lớp (trung bình 41 học sinh/lớp).

Trong đó, khối 6 có 210 học sinh/6 lớp (tuyển sinh mới, định hướng chất lượng cao); Khối 7 có 343 học sinh/7 lớp, Khối 8 có 329 học sinh/8 lớp, Khối 9 có 269 học sinh/7 lớp (chuyển cơ học từ trường THCS Giảng Võ sang).

Tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình xây dựng cả 2 trường THCS đang đảm bảo theo tiến độ quy định.

Năm học 2024 - 2025, do cơ sở vật chất của trường THCS Giảng Võ 2 chưa xây dựng xong nên học sinh của nhà trường sẽ được bố trí địa điểm học tạm. Từ năm học 2025-2026, khi trường THCS Giảng Võ 2 xây xong thì trụ sở làm việc sẽ là số 1B phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ.

Về chương trình, trường chất lượng cao ngoài đảm bảo nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ có thêm chương trình tự chọn - mũi nhọn như tiếng Anh với người nước ngoài, song ngữ, kỹ năng sống, giao lưu - hợp tác quốc tế, ngoại khóa - trải nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, năng khiếu học sinh.

Liên quan đến đề án trên, quận Ba Đình cho biết, cùng với đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào sử dụng Trường THCS Giảng Võ, quận sớm bố trí và kiện toàn nhân sự giữ chức vụ quản lí của cả 2 trường. Đồng thời, thực hiện chia tách lớp của các học sinh khối 6, 7, 8 năm học 2023 - 2024, trước ngày 30.5.2024.

Bên cạnh đó, UBND quận giao Phòng GDĐT hướng dẫn Ban giám hiệu trường THCS Giảng Võ 2 xây dựng phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2024 - 2025, trước ngày 30.5.2024.

Trường THCS Giảng Võ được thành lập năm 1989, là trường THCS nổi tiếng ở Hà Nội, luôn đứng đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi của quận Ba Đình.

Hiện Hà Nội có một số trường THCS theo mô hình chất lượng cao như Trường THCS Cầu Giấy, THCS Chu Văn An, THCS Thanh Xuân, THCS Nam Từ Liêm.

VÂN TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đề thi thử, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội

PV |

Đáp án đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội sẽ được Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh theo dõi.

Miễn phí bản quyền biên soạn, giá sách giáo khoa sẽ giảm

Hải Đăng |

Đó là quan điểm của bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục tại tọa đàm “Định giá để kiểm soát giá sách giáo khoa (SGK) như thế nào?".

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong 2 năm gần đây

Ánh Thư |

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong 2 năm gần đây là căn cứ để thí sinh tham khảo trước khi đăng kí xét tuyển đại học năm 2024.

"Đế chế" Thanh Mong Pharma: Vỏn vẹn 3 lao động, nữ CEO kiêm vai trò kế toán

Nhóm PV |

Thanh Mong Pharma có vốn điều lệ 1 tỉ đồng với quy mô 3 lao động, bà Lê Thị Thanh Mong là người đại diện pháp luật, kiêm giám đốc, đồng thời cũng chính là kế toán của công ty.

Động thái của công ty dầu khí lớn thứ 3 Nga có thể làm chao đảo giá dầu

Khánh Minh |

Công ty dầu khí Gazprom Neft lớn thứ 3 ở Nga tuyên bố sẽ đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng 4.

Liverpool sẽ phải tiếc nuối về sự lãng phí cơ hội trước Man United

An An |

Thành tích đáng kể nhất của Man United mùa này có thể là việc ngăn cản Liverpool vô địch Premier League.

Công nhân cắn răng gửi con ở nhà trẻ tự phát

Nhóm PV |

Lệch múi giờ, chi phí gửi con ở trường tư quá cao so với thu nhập, băn khoăn có nên gửi con về quê cho ông bà chăm hay không... là nỗi niềm của đa số gia đình công nhân xa xứ đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Lương kế toán trường học sau cải cách từ 1.7.2024 sẽ tăng thế nào?

TRÀ MY |

Nhân viên kế toán trường học được tăng lương cùng những khoản nào từ ngày 1.7.2024 là điều mà rất nhiều người quan tâm.

Đề thi thử, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội

PV |

Đáp án đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội sẽ được Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh theo dõi.

Miễn phí bản quyền biên soạn, giá sách giáo khoa sẽ giảm

Hải Đăng |

Đó là quan điểm của bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục tại tọa đàm “Định giá để kiểm soát giá sách giáo khoa (SGK) như thế nào?".

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong 2 năm gần đây

Ánh Thư |

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong 2 năm gần đây là căn cứ để thí sinh tham khảo trước khi đăng kí xét tuyển đại học năm 2024.