Hà Nội "quyết" mức tăng học phí trong năm học 2019-2020 như thế nào?

ANH THƯ |

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Ngày 8.7, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Theo đó, Hà Nội giữ nguyên mức thu phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Cụ thể, khu vực thành thị là 155.000 đồng/tháng; khu vực nông thôn là 75.000 đồng/tháng; khu vực miền núi là 19.000 đồng/tháng.

UBND TP.Hà Nội đề xuất tăng học phí đối đối với cấp học mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ở miền núi năm học 2019-2020 như sau:

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) từ 155.000 lên 217.000 đồng/tháng, tăng 62.000 đồng so với năm trước (tăng 40%).

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) tăng từ 75.000 lên 95.000 đồng/tháng, tăng 20.000 đồng so với năm trước (tăng 26,7%).

Và học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi tăng từ 19.000 lên 24.000 đồng/tháng, tăng 5.000 đồng so với năm trước (tăng 26,3%).

Theo đánh giá của UBND TP.Hà Nội, mức học phí đề xuất tăng phù hợp với khả năng chi trả của người dân Thành phố so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng.

Sau khi nghe báo cáo giải trình của UBND TP, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP), các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Miễn học phí bậc trung học cơ sở, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền

Đặng Chung |

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về công bố 07 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật Giáo dục 2019).

Tốt nghiệp 2 năm không làm nghề, cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí

Vương Trần |

Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ.

Học phí công chất lượng cao tăng 42 lần, bố mẹ “cân não” tìm trường cho con

LƯU LY - HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2019-2020, mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao (CLC) hơn gấp vài chục lần so với trường đại trà. Điều khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi tăng học phí liệu chất lượng đào tạo có được nâng lên hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Miễn học phí bậc trung học cơ sở, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền

Đặng Chung |

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về công bố 07 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật Giáo dục 2019).

Tốt nghiệp 2 năm không làm nghề, cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí

Vương Trần |

Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ.

Học phí công chất lượng cao tăng 42 lần, bố mẹ “cân não” tìm trường cho con

LƯU LY - HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2019-2020, mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao (CLC) hơn gấp vài chục lần so với trường đại trà. Điều khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi tăng học phí liệu chất lượng đào tạo có được nâng lên hay không?