Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết, thành phố quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh.

Thông tin tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến thời điểm 15h ngày 21.2.2020, tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19.

Về số trường hợp giám sát tại bệnh viện và cộng đồng, TP.Hà Nội giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (7 trường hợp đến từ Vũ Hán; 15 trường hợp đến từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, 42 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc/người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh).

Cho đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

 
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, 8 ngày qua, Việt Nam không có bệnh nhân mắc mới, 15/16 bệnh nhân mắc COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Còn theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt đến cơ sở giáo dục trên địa bàn về các biện pháp để đảm bảo khi học sinh trở lại trường được an toàn nhất.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, Sở tiếp tục đề xuất cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần (đến đầu tháng 3.2020) để phòng dịch bệnh.

Tương tự, đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đề xuất cho học sinh nghỉ thêm một tuần. Về các đề xuất này, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - yêu cầu các đơn vị khi đề xuất thì phải giải thích rõ cơ sở, căn cứ cụ thể. Tránh việc đề xuất theo phong trào, thấy các địa phương cho học sinh nghỉ học tiếp, nên cũng đề xuất.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, qua khảo sát ý kiến nhân dân, dư luận thì thấy có mong muốn cho học sinh trên địa bàn tiếp tục được nghỉ thêm một tuần. Trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục, giáo viên đã thực hiện tốt công tác vệ sinh, dọn dẹp lớp học, trường lớp để đón học sinh trở lại và mong muốn thành phố có chỉ đạo về việc có cho học sinh trở lại trường hay không.

Nêu ý kiến về vấn đề nên cho học sinh trở lại trường hay không, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy bân nhân dân TP.Hà Nội - cho biết, để học sinh trở lại trường thì phải đảm bảo được hai yếu tố là an toàn và an tâm.

Về an toàn, hiện nay Hà Nội vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Bởi ở Hà Nội hiện nay còn 401 đối tượng đang cần phải giám sát. Ngoài ra, hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc (gần Hà Nội) dù không có ca nhiễm mới, nhưng vẫn chưa công bố hết dịch.

Về an tâm, qua khảo sát ý kiến giáo viên, thì trên 80% giáo viên của thành phố có ý kiến nên cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần nữa. Còn với phụ huynh, khi làm khảo sát thì có 95% số phụ huynh tham gia khảo sát có mong muốn cho học sinh được nghỉ hết hết tháng 2, sang đầu tháng 3.2020.

Trước những ý kiến này, kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - quyết định, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ học đến 1.3.2020. Thành phố, các cơ sở giáo dục sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện  để ngày 2.3 sẽ đón học sinh trở lại trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại từ đầu tháng 3

Đặng Chung |

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020.

Cuộc sống chật vật khi nghỉ dạy vì dịch COVID-19

Quế Chi - Anh Thư |

Hiện tại, các trường vẫn cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn được nhận lương trong thời gian nghỉ, thì ở các trường tư thục, nhất là các trường tư thục mầm non, các giáo viên đang phải xoay xở để vượt qua khó khăn khi không còn thu nhập - vốn đã thấp của mình.

Có nên kéo dài thời gian nghỉ học vì COVID-19?

Linh Anh - Bích Hà |

Nhiều thông tin tích cực về phòng chống dịch COVID-19 đã khẳng định nỗ lực của Việt Nam. Đặc biệt thông tin về những bệnh nhân dương tính cuối cùng dần xuất viện, nhiều địa phương chuẩn bị công bố hết dịch. Vậy có nên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ của các học sinh hay không?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại từ đầu tháng 3

Đặng Chung |

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020.

Cuộc sống chật vật khi nghỉ dạy vì dịch COVID-19

Quế Chi - Anh Thư |

Hiện tại, các trường vẫn cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn được nhận lương trong thời gian nghỉ, thì ở các trường tư thục, nhất là các trường tư thục mầm non, các giáo viên đang phải xoay xở để vượt qua khó khăn khi không còn thu nhập - vốn đã thấp của mình.

Có nên kéo dài thời gian nghỉ học vì COVID-19?

Linh Anh - Bích Hà |

Nhiều thông tin tích cực về phòng chống dịch COVID-19 đã khẳng định nỗ lực của Việt Nam. Đặc biệt thông tin về những bệnh nhân dương tính cuối cùng dần xuất viện, nhiều địa phương chuẩn bị công bố hết dịch. Vậy có nên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ của các học sinh hay không?