Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đã quyết định cho học sinh trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, chờ đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của COVID-19 vào 14.2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội – nhấn mạnh: Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc  và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Lý do là trên thế giới số bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục tăng. Tại Singapore còn phát hiện những trường hợp chưa từng có dấu hiệu dịch tễ đi về từ Trung Quốc, hay tiếp xúc với người Trung Quốc.

Ông Chung yêu cầu cần tăng cường việc giám sát, cách ly với những người đi về từ vùng dịch, không chỉ với người đi về từ Trung Quốc, mà Singapore và những nước có số bệnh nhân mắc COVID-19 cũng cần đề cao cảnh giác.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và căn cứ trên nguyện vọng của phụ huynh, ông Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã quyết định cho học sinh của các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tiếp tục nghỉ thêm một tuần - đến 23.2.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tiếp tục thực hiện dọn dẹp trường lớp và tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tính đến chiều 14.2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Dù vậy, Sở Y tế Hà Nội đánh giá, vùng dịch huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) giáp với huyện Mê Linh (Hà Nội), lượng người đi qua vùng dịch nhiều, không thể kiểm soát 100%, nên nguy cơ có thể lây nhiễm vẫn rất cao. Vì vậy, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, thực hiện cách ly, giám sát y tế chặt chẽ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2

Đặng Chung |

Tính đến trưa 14.2, trên cả nước đã có 26 địa phương quyết định sẽ cho học sinh trở lại trường từ 17.2 sau thời gian nghỉ 2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Sinh viên nhiều trường đại học tiếp tục nghỉ vì dịch COVID-19

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2

Đặng Chung |

Tính đến trưa 14.2, trên cả nước đã có 26 địa phương quyết định sẽ cho học sinh trở lại trường từ 17.2 sau thời gian nghỉ 2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Sinh viên nhiều trường đại học tiếp tục nghỉ vì dịch COVID-19

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.