Hà Nội quy định thời hạn chót đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Đặng Chung |

Ngày 3.5.2019 là hạn cuối học sinh phải nộp phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho nhà trường - nơi các em đang học lớp 9.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 3.5.2019, học sinh phải nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại trường trung học cơ sở nơi các em đang học lớp 9.

Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc TP.Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, học sinh khi viết “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 phải khai đầy đủ, chính xác các thông tin trên phiếu, trong đó lưu ý phần thông tin cá nhân.

Cụ thể, phần họ tên của học sinh phải viết chữ in hoa, tên dân tộc của học sinh ghi theo giấy khai sinh, khu vực tuyển sinh ghi theo hộ khẩu thường trú của học sinh.

Đối với phần mã học sinh, ghi theo mã của sổ điểm điện tử do nhà trường cấp, nếu là học sinh tỉnh ngoài thì ghi “TỈNH NGOÀI”. Mỗi học sinh có một mã khác nhau trên sổ điểm điện tử. Các em sẽ sử dụng mã này cho đến khi hoàn thành bậc học trung học phổ thông.

Vì vậy, học sinh cần ghi nhớ mã này để tra cứu các thông tin liên quan về kết quả học tập, rèn luyện của mình khi cần thiết.

Khi viết phiếu đăng ký dự tuyển, học sinh cần lưu ý: Mỗi em được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập. Hai nguyện vọng này xếp theo thứ tự: Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh, trừ các trường hợp sau:

Có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây hoặc Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Có một trong hai NV dự tuyển vào lớp 10 học Tiếng Pháp, Tiếng Đức tại các trường THPT có dạy Tiếng Pháp, Tiếng Đức, hoặc dự tuyển vào lớp Tiếng Nhật tại các trường THPT có dạy Tiếng Nhật (là ngoại ngữ 1).

Nếu đăng ký học ngoại ngữ tiếng Nhật vào hai trường trung học phổ thông ở hai khu vực tuyển sinh khác nhau, thì khu vực tuyển sinh ghi trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020” là khu vực tuyển sinh của trường có nguyện vọng 1.

Nếu học sinh chỉ có nguyện vọng xét tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc THPT ngoài công lập (không xét tuyển vào trường THPT công lập), trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020”, Học sinh đăng ký như sau: Mục nguyện vọng 1 ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi; Mục NV2: Ghi “NCL” bằng chữ in hoa.

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét đến nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, Sở GDĐT Hà Nội cho phép các em được đổi khu vực tuyển sinh.

Học sinh muốn đổi khu vực tuyển sinh cần làm đơn (theo mẫu), có xác nhận của hiệu trưởng trường trung học cơ sở - nơi đang học lớp 9 và ghi khu vực tuyển sinh xin đổi vào mục “Khu vực đăng ký dự tuyển” trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020”, nộp tại trường vào ngày 3.5.2019.

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Tất tật công thức Toán học thí sinh cần nhớ để đạt điểm 9 - 10

Bích Hà |

Còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, các sĩ tử đang trong giai đoạn nước rút ôn tập, tổng hợp kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Infographic: Trọn bộ quy tắc ứng xử lần đầu có trong trường học

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Những vụ việc đáng tiếc trong ứng xử trường học xảy ra thời gian qua như thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, các vụ bạo hành trong trường lớp khiến dư luận bức xúc. Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học. Bộ quy tắc nhằm điều chỉnh cách ứng xử của hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh theo chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, ngăn ngừa hành vi tiêu cực.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Tất tật công thức Toán học thí sinh cần nhớ để đạt điểm 9 - 10

Bích Hà |

Còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, các sĩ tử đang trong giai đoạn nước rút ôn tập, tổng hợp kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Infographic: Trọn bộ quy tắc ứng xử lần đầu có trong trường học

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Những vụ việc đáng tiếc trong ứng xử trường học xảy ra thời gian qua như thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, các vụ bạo hành trong trường lớp khiến dư luận bức xúc. Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học. Bộ quy tắc nhằm điều chỉnh cách ứng xử của hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh theo chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, ngăn ngừa hành vi tiêu cực.