Hà Nội nói về hình thức xét tuyển đặc biệt đối với giáo viên hợp đồng

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội thực hiện xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên kí hợp đồng nhiều năm với những điều kiện cụ thể.

Chiều 9.7, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Trong buổi giao ban của thành phố ngày 5.7 vừa qua, chúng tôi giao cho Sở Nội vụ và đã thành lập ban chỉ đạo liên quan thi tuyển cán bộ công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt khối giáo viên".

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thừa nhận, hơn 20 năm vừa qua, giáo viên của các trường phổ thông trên địa bàn nhiều huyện  có tình trạng kí hợp đồng 20 năm, thấp nhất 3 năm.

Trên cơ sở xin ý kiến và được sự hướng dẫn, Bộ Nội vụ giao cho UBND TP.Hà Nội quyết định hình thức xét tuyển đặc biệt đối với giáo viên thi tuyển công chức.

"TP. Hà Nội thực hiện xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên được kí hợp đồng nhiều năm, với điều kiện giáo viên phải có hợp đồng, đóng bảo hiểm trong suốt thời gian vừa qua, kiểm tra sức khoẻ, trình độ, năng lực phù hợp với đề án mô tả việc làm", ông Chung nói.

Trên cơ sở đó, Hà Nội giao cho các quận, huyện và Sở Nội vụ Hà Nội thành lập hội đồng xét duyệt đối với toàn bộ giáo viên. Sau đó, giáo viên nào không đủ điều kiện xét tuyển thì sẽ thi tuyển.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1, Phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1076 ban hành ngày 7.3.2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi bổ sung Khoản 1 của Quyết định 1076 của ủy ban nhân dân thành phố về hình thức tuyển dụng. Giao ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện việc xét tuyển đặc biệt, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo các quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 16 năm 2018 của Chính phủ.

Đồng thời, sửa đổi bổ sung Tiết c Điểm 2 Khoản 1 Phần B của Kế hoạch ban hành theo quyết định 1076 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên THCS đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp có với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Những quận, huyện, thị xã chưa nhận các trường hợp này được bổ sung và công khai thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xem xét tuyển dụng đặc biệt đối với giáo viên hợp đồng

ANH THƯ |

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kế số lượng giáo viên hợp đồng để xem xét thực hiện tuyển dụng đặc biệt.

Lương giáo viên hợp đồng 1,2 triệu: Thầy cô quá dũng cảm và yêu nghề

T.H |

Dạy hợp đồng trên dưới 20 năm nhưng nhiều giáo viên tại trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chỉ nhận được số tiền lương vỏn vẹn 1.210.000 đồng/tháng. Nhiều bạn đọc cho rằng, các thầy cô giáo đã quá dũng cảm khi cống hiến với nghề nhiều năm.

Hà Nội: Dạy học cả chục năm, giáo viên hợp đồng lương chỉ 1,2 triệu

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Tại nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều giáo viên hợp đồng đã và đang tham gia giảng dạy được trên dưới 20 năm. Dù có thâm niên nghề như vậy, những giáo viên này cũng chỉ được nhận số tiền lương ít ỏi 1.210.000 đồng/tháng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội xem xét tuyển dụng đặc biệt đối với giáo viên hợp đồng

ANH THƯ |

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kế số lượng giáo viên hợp đồng để xem xét thực hiện tuyển dụng đặc biệt.

Lương giáo viên hợp đồng 1,2 triệu: Thầy cô quá dũng cảm và yêu nghề

T.H |

Dạy hợp đồng trên dưới 20 năm nhưng nhiều giáo viên tại trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chỉ nhận được số tiền lương vỏn vẹn 1.210.000 đồng/tháng. Nhiều bạn đọc cho rằng, các thầy cô giáo đã quá dũng cảm khi cống hiến với nghề nhiều năm.

Hà Nội: Dạy học cả chục năm, giáo viên hợp đồng lương chỉ 1,2 triệu

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Tại nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều giáo viên hợp đồng đã và đang tham gia giảng dạy được trên dưới 20 năm. Dù có thâm niên nghề như vậy, những giáo viên này cũng chỉ được nhận số tiền lương ít ỏi 1.210.000 đồng/tháng.