Hà Nội: Những điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trang Hà |

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do UBND TP. Hà Nội phê duyệt có nhiều điểm mới khiến phụ huynh và học sinh "sốt xình xịch".

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Đại Nguyễn
Nhiều điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Đại Nguyễn

Học sinh không được đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Trước đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, Sở GDĐT Hà Nội cho phép thí sinh được đổi khu vực tuyển sinh. Theo đó, toàn thành phố được phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực tuyển sinh nào, được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong khu vực tuyển sinh đó.

Cụ thể, những học sinh ở vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sẽ được phép đổi khu vực tuyển sinh.

Học sinh có nhu cầu đổi khu vực tuyển sinh chỉ cần làm đơn xin đổi khu vực tuyển sinh (theo mẫu), trong đơn nêu rõ lý do đổi và được hiệu trưởng trường THCS nơi theo học lớp 9 xác nhận.

Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển sinh năm nay vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt nêu rõ: “Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú”.

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội trước đây, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển 1 lần. Theo đó, học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển sẽ nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD.ĐT. Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT để cho học sinh tham khảo, quyết định có thay đổi nguyện vọng hay không.

Nhưng theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 quy định rõ: “Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký”.

Học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập

Thay vì 2 trường như các năm trước, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh Hà Nội được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập.

Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Ngoài ra, trong mùa tuyển sinh năm nay, điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng 1 và 2 là 1 điểm, giảm 0,5 điểm so với quy định cũ. Điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và 3 là 2 điểm. Đặc biệt, khi hạ điểm chuẩn, trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 và 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

Bích Hà |

Ngày 19.2, UBND TP.Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Thí sinh sẽ được tăng số nguyện vọng đăng ký và giảm điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng.

Tuyển sinh lớp 10: Cấu trúc đề chính thức của THPT Chuyên Ngoại ngữ 2021

Hà Huyên |

Mới đây, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố cấu trúc đề thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2021.

Tuyển sinh lớp 10: 38% học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội

Hà Phương |

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Như vậy, trong mùa tuyển sinh này sẽ có khoảng 38% học sinh không có cơ hội học trường công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

Bích Hà |

Ngày 19.2, UBND TP.Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Thí sinh sẽ được tăng số nguyện vọng đăng ký và giảm điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng.

Tuyển sinh lớp 10: Cấu trúc đề chính thức của THPT Chuyên Ngoại ngữ 2021

Hà Huyên |

Mới đây, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố cấu trúc đề thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2021.

Tuyển sinh lớp 10: 38% học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội

Hà Phương |

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Như vậy, trong mùa tuyển sinh này sẽ có khoảng 38% học sinh không có cơ hội học trường công.