Hà Nội: Nhiều trường hạ tới 4 điểm chuẩn trúng tuyển vào 10

HUYÊN NGUYỄN |

THPT Việt Đức (hệ tiếng Đức) và THPT Chương Mỹ B là 2 trường có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 hạ tới 4 điểm.

Chiều 4.7, Sở GDĐT Hà Nội công bố quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập và xét tuyển nguyện vọng 3 năm học 2018-2019 cho 35 trường trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 29 trường sẽ hạ điểm chuẩn trúng tuyển và 6 trường sẽ xét nguyện vọng 3, 2 trường vừa hạ điểm chuẩn trúng tuyển vừa thông báo xét nguyện vọng 3.

Mức điểm chuẩn hạ từ 0,5 đến 4 điểm. Trong đó dẫn đầu về số điểm giảm mạnh là các trường: Hệ tiếng Đức THPT Việt Đức (4 điểm), THPT Chương Mỹ B (4 điểm), THPT Bắc Lương Sơn (3 điểm), THPT Thượng Cát (2 điểm).

 
 Danh sách 29 trường hạ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

Một số trường “hot” có tỉ lệ chọi cao cũng nằm trong danh sách các trường phải hạ điểm chuẩn như: THPT Tây Hồ (1 điểm); THPT Thăng Long  (0,5 điểm); THPT Yên Hoà (1 điểm); THPT Nhân Chính (0,5 điểm); THPT Quang Trung - Đống Đa (0,5 điểm); THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (1 điểm); THPT Trương Định (0,5 điểm); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (0,5 điểm).

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT Hà Nội.

Những học sinh đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 3 viết đơn đăng kí dự tuyển vào trường theo mẫu kèm bản phôtô giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10.

 
 8 trường tuyển bổ sung nguyện vọng 3

Thời gian nộp đơn từ 8h ngày 5.7 đến 17h ngày 6.7  theo giờ hành chính.

Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào 16h30 ngày 7.7. Học sinh nhập học từ 8h đến 17h ngày 8.7. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào cho hơn 20.000 thí sinh trượt lớp 10 công lập TPHCM?

Kim Đồng |

Chiều 4.7, tại buổi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2018- 2019 ở TPHCM, đại diện Sở GD- ĐT thành phố đã đưa giải pháp cho hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển (điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm).

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 tại TPHCM

Kim Đồng |

Vào 14 giờ ngày 4.7, Sở GD- ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018- 2019.

35 trường công lập Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 4.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kí quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập và xét tuyển nguyện vọng 3 năm học 2018-2019 cho 35 trường trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giải pháp nào cho hơn 20.000 thí sinh trượt lớp 10 công lập TPHCM?

Kim Đồng |

Chiều 4.7, tại buổi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2018- 2019 ở TPHCM, đại diện Sở GD- ĐT thành phố đã đưa giải pháp cho hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển (điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm).

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 tại TPHCM

Kim Đồng |

Vào 14 giờ ngày 4.7, Sở GD- ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018- 2019.

35 trường công lập Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 4.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kí quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập và xét tuyển nguyện vọng 3 năm học 2018-2019 cho 35 trường trên địa bàn thành phố.