Hà Nội: Nhà trường "mở bếp", phụ huynh "thoát" cảnh đưa đón

Phạm Đông |

Hà Nội - Đồng ý cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường, Hà Nội cũng phê duyệt việc học hai buổi trên ngày và ăn bán trú, tùy theo kế hoạch của trường và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Mở cửa trường và “mở bếp”

UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đồng ý cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.4.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch dạy học của trường. Đồng thời có thể tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung Công văn số 773/SGDĐT-KHCN ngày 29-3-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng đơn vị để xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh đi học trực tiếp. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh, chủ động báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, Trường Marie Curie đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh lớp 6, 7, 8, 9 trở lại học bán trú bình thường như trước đây kể từ ngày 6.4 (thứ tư). Nhà trường quyết định lùi lịch ăn bán trú lại 1, 2 ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh.

Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp 6, 7, 8, 9 thông báo thời khoá biểu mới đến học sinh và phụ huynh trước ngày 6.4. Những học sinh vì lý do nào đó chưa đến trường trong những ngày sắp đến, nhà trường sẽ có kế hoạch học tập thích hợp.

Đáng chú ý, sau 1 năm bị "đứt đoạn" do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã tổ chức ăn bán trú trở lại. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) cho biết, nhà trường đã chuẩn bị mọi công tác chuẩn bị để đón học sinh đi học bán trú trở lại.

Theo ông Hòa, hôm qua (4.4), khối THPT có 597 học sinh ăn bán trú, được chia theo ca để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Còn 478 học sinh THCS được ở lại ăn tại lớp.

Tương tự, bà Phí Thị Thu Hương, hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho hay: "Học sinh tỏ ra vô cùng vui và phấn khởi được ăn tại trường. Hôm qua nhà trường tổ chức quy trình ăn rất quy củ, chia ca cho học sinh, đảm bảo giãn cách. Học sinh ăn trưa rất ngon miệng".

Theo bà Hương, nhà trường có phòng ăn riêng và chia bữa ăn thành 2 ca, mỗi ca 100 học sinh.

Tiếp đó, tại Trường THCS Thanh Xuân và Trường THCS Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), ngày 4.4, nhà trường cũng tổ chức ăn bán trú cho học sinh sau thời gian dài học 1 buổi trong ngày.

Cho học sinh lớp 1-6 đi học, phụ huynh nói gì?

Khi biết tin Hà Nội chính thức cho học sinh tiểu học, lớp 6 trên địa bàn thành phố đến trường, chị Lê Hải Yến phụ huynh học sinh lớp 4, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tỏ ra rất vui mừng. Chị cho biết đã tròn 1 năm con không được đến trường đi học, không gặp gỡ bạn bè, thầy cô...

"Một năm ở nhà, điều đó thật kinh khủng ngay cả với người lớn, chưa nói đến trẻ con vì nhu cầu giao tiếp bạn bè và giải phóng năng lượng" - chị Yến nói và cho biết rất vui vì cuối cùng nguyện vọng của phụ huynh đã được thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội lắng nghe, tiếp thu.

Chung cảnh vui mừng khi nghe tin con gái lớp 6 sắp được đến trường, chị Hoài Thu, trú tại quận Hoàng Mai cho biết, trong hôm nay (5.4) sẽ xin về sớm để cùng con đi mua sắm cặp sách, một số dụng cụ học tập và đồ dùng bán trú cần thiết cho ngày đầu tiên đến trường. Niềm vui lớn nhất của cả gia đình chị Thu là con được đi học với kèm bán trú.

Chị cho rằng việc tổ chức học bán trú cho trẻ sẽ giúp phụ huynh đỡ vất vả và các con cũng có thời gian nghỉ ngơi. Bởi 1 ngày chỉ đưa con đi, đón con về 3-4 lần thì cha mẹ cũng không còn thời gian làm việc, nghỉ ngơi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội là địa phương duy nhất chưa cho trẻ mầm non đi học trực tiếp

Vương Trần |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 4.4 có 62/63 tỉnh/thành phố tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này.

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Đưa học sinh tiểu học Hà Nội quay lại trường: Sao phải chờ tiêm xong?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo các chuyên gia y tế, việc thành phố chưa quyết định thời gian cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường với lý do chờ tiêm vaccine là chưa thuyết phục và quá thận trọng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội là địa phương duy nhất chưa cho trẻ mầm non đi học trực tiếp

Vương Trần |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 4.4 có 62/63 tỉnh/thành phố tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này.

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Đưa học sinh tiểu học Hà Nội quay lại trường: Sao phải chờ tiêm xong?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo các chuyên gia y tế, việc thành phố chưa quyết định thời gian cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường với lý do chờ tiêm vaccine là chưa thuyết phục và quá thận trọng.