Hà Nội nên từng bước nới lỏng để học sinh được đến trường

Tường Vân |

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho rằng, Hà Nội cần có phương án cụ thể để từng bước mở cửa trường học, đón học sinh trở lại trường ở những nơi đủ điều kiện.

Sau thời gian dài học trực tuyến, nhu cầu được trở lại trường, được phát triển toàn diện, không chỉ là mong mỏi của học sinh, mà cả phụ huynh và giáo viên, đặc biệt tại các "vùng xanh" như Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai, Đông Anh...

Tuy nhiên, việc xác định thời điểm để học sinh trở lại trường vẫn là quyết định được các địa phương cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng.

Theo TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), trước đây, khi Hà Nội thực hiện theo Chỉ thị 16, việc đóng cửa trường học, ưu tiên phòng chống dịch là bắt buộc.

Nhưng hiện nay, Hà Nội đã áp dụng theo Chỉ thị số 15 thì thành phố nên linh hoạt hơn trong các quy định, từng bước mở cửa dần dần, nới lỏng để học sinh các vùng xanh được đến trường thay vì đóng cửa toàn bộ trường học.

Lấy ví dụ về vụ việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn) "phá rào" đón học sinh đến lớp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, TS Lê Viết Khuyến nhận định hành động trên là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch của Hà Nội.

Nhưng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì việc trường học ở "vùng xanh" ưu tiên một số lớp đến trường, đảm bảo dưới 10 em/lớp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch lại không sai. Mặt khác, còn thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của nhà trường trong áp dụng các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

"Chúng ta phải linh hoạt, đổi mới để thích ứng với dịch bệnh trong điều kiện mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa nói đến hiệu quả của việc dạy học trực tuyến, ngồi lâu trước màn hình điện thoại, máy tính, ít vận động, gây ra rất nhiều mối nguy hại về thể lực, vấn đề về tâm sinh lý... Đặc biệt là với trẻ ở độ tuổi tiểu học và mầm non. Vậy nên, việc xem xét đưa học sinh dần quay trở lại trường học lúc này là điều cấp thiết” - ông Khuyến nói.

Dù ủng hộ quan điểm dần đưa học sinh đến trường học trực tiếp, ông Khuyến khẳng định, việc đón học sinh tới trường cần thực hiện thận trọng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

“Trong 1 quận, điểm nào có dịch, có ca nhiễm sẽ khoanh vùng thành điểm đỏ. Điểm đỏ có thể là 1 phường hay 1 cụm nhà cách biệt. Những vùng an toàn khác hoàn toàn có thể dần cho học sinh quay lại trường học bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ, đảm bảo dưới 10 em/nhóm, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng phải đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine và ban hành những tiêu chí, hướng dẫn để Hà Nội từng bước mở cửa trường học ở "vùng xanh". Học sinh đến trường phải đảm bảo tuyệt đối an toàn" - TS Lê Viết Khuyến nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia phân tích tình và lí vụ trường học "phá rào" đón học sinh

Tường Vân |

Trong bối cảnh tất cả trường học tại Hà Nội đóng cửa, ưu tiên chống dịch, việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh đến lớp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Trường học "phá rào" mở cửa đón học sinh: "Cực chẳng đã mới phải làm vậy"

Đặng Chung - Vân Trang |

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021, tất cả trường học trên địa bàn Hà Nội phải tạm đóng cửa để ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh. Việc này khiến giáo viên tại nhiều trường tư thục rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, cơ cực. Ngoài xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh, thì đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến câu chuyện "phá rào" để mở cửa trường học.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyên gia phân tích tình và lí vụ trường học "phá rào" đón học sinh

Tường Vân |

Trong bối cảnh tất cả trường học tại Hà Nội đóng cửa, ưu tiên chống dịch, việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh đến lớp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Trường học "phá rào" mở cửa đón học sinh: "Cực chẳng đã mới phải làm vậy"

Đặng Chung - Vân Trang |

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021, tất cả trường học trên địa bàn Hà Nội phải tạm đóng cửa để ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh. Việc này khiến giáo viên tại nhiều trường tư thục rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, cơ cực. Ngoài xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh, thì đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến câu chuyện "phá rào" để mở cửa trường học.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.