Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại từ 2.3

Đặng Chung |

Chiều 27.2, các trường học ở Hà Nội đồng loạt tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho học sinh trở lại trường từ 2.3.

Liên quan tới quyết định về thời điểm cho học sinh trở lại trường, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội cho biết, theo thông tin nhận được thì ngoài Trung Quốc, tại tất cả các quốc gia khác và ở Việt Nam chưa có ổ dịch nào phát sinh từ trường học.

Hiện ở Nhật cũng có 2 trường hợp học sinh bị nhiễm nhưng không phải lây từ trường học mà từ cộng đồng. Trong khi đó, tỉ lệ trẻ em từ 1-10 tuổi nhiễm COVID-19 chỉ chiếm 1%.

Theo ông Chung, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa để đảm bảo học sinh trở lại trường an toàn, để phụ huynh có thể yên tâm.

Vào chiều 28.2, Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội sẽ căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, ý kiến của các bên liên quan, ý kiến của phụ huynh để quyết định thời điểm học sinh Hà Nội trở lại trường.

Trước thời điểm thành phố đưa ra quyết định, theo chia sẻ của các phụ huynh, chiều 27.2, cha mẹ đồng loạt nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc lấy ý kiến có nên cho học sinh trở lại trường từ 2.3 hay không.

Anh Nguyễn Văn Thanh (phụ huynh Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi giáo viên tạo nhóm trên Zalo để tiến hành bình chọn, phụ huynh đã rất nhiệt tình tham gia.

Tại lớp con anh An, phụ huynh vẫn chia hai quan điểm. Nhiều cha mẹ có tâm lý bất an khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tại các nước Châu Á vẫn tăng nhanh.

“Trong số những phụ huynh tham gia bình chọn thì có tới 70% có ý kiến nên cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch”- anh Thanh cho biết.

Còn theo một số phụ huynh có con học tại Trường Mầm non 20.10 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), số lượng cha mẹ chọn phương án cho con tiếp tục nghỉ học vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, việc cho học sinh đi học trở lại được phụ huynh khá đồng thuận.

Theo lãnh đạo một số Phòng Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội, sau khi các trường lấy ý kiến phụ huynh, Phòng Giáo dục sẽ tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cũng như Ủy ban nhân dân quận/huyện, làm căn cứ để thành phố đưa ra quyết định có nên cho học sinh trở lại trường từ 2.3 hay tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.

Đến 19h ngày 27.2, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên  trên cả nước quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2.3.

Còn các địa phương khác vẫn đang lấy ý kiến các ban, ngành và phụ huynh.

Về phía ngành giáo dục, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Hưng Yên... đã có tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và hiện đang chờ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Công bố thêm 4 phiên bản điện tử của sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Để giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 do đơn vị này biên soạn lên mạng Internet.

Nhiều địa phương đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2.3. Nhiều địa phương khác, ngành giáo dục đã có đề xuất để học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và hiện đang chờ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công bố thêm 4 phiên bản điện tử của sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Để giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 do đơn vị này biên soạn lên mạng Internet.

Nhiều địa phương đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2.3. Nhiều địa phương khác, ngành giáo dục đã có đề xuất để học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và hiện đang chờ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.