Hà Nội kiểm soát chặt chẽ tuyển sinh trái tuyến năm học 2019-2020

ANH THƯ |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh và giảm số học sinh trái tuyến, sĩ số học sinh/lớp.

Theo báo cáo của Sở GDĐT Hà Nội, năm nay, tuyển sinh lớp 6 toàn thành phố có 132.500 học sinh, tăng 2.000 học sinh so với năm 2018.

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, về phương thức tuyển sinh đối với các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6, xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn TP.Hà Nội" sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực.

Bên cạnh đó, các trường THCS chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực.

Ông Đại nhấn mạnh: “Kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định, phòng GDĐT phải có văn bản báo cáo Sở, không để xảy ra hiện tượng quá tải”.

Riêng với tuyển sinh lớp 10, ông Đại cho biết, năm 2019 sẽ có 62% trong tổng số 101.453 học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào các trường công lập.

Như vậy, sẽ có 11.000 học sinh không đăng ký vào THPT công lập. Số thí sinh này có thể vào trường ngoài công lập hoặc vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Do quy định về phương thức tuyển sinh với các trường ngoài công lập không cần thi vẫn có thể được tuyển vào trường ngoài công lập. Với học sinh học giáo dục thường xuyên, điểm mới năm nay là các em có thể có cùng lúc 2 bằng tốt nghiệp phổ thông và bằng nghề.

Trao đổi về điểm chuẩn của trường ngoài công lập, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Hà Nội) cho hay: "Năm trước, chỉ có một trường ngoài công lập có điểm chuẩn thay đổi. Ngay lập tức, Sở đã có văn bản phê bình, nhắc nhở rút kinh nghiệm".

Năm nay, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, học sinh phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ ngày 20-22.6 bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đến 24h 00 phút ngày 22.6 tài khoản của các học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa và học sinh không thể thay đổi nguyện vọng trúng tuyển. Việc tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học được thực hiện từ 1-15.7.2019.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bỏ thu tiền trái tuyến, phụ huynh lại lo thu tiền “tự nguyện”

TUỆ NHI |

Câu chuyện về thu-chi đầu năm học vẫn là chủ đề gây nên nhiều nhức nhối cho cha mẹ học sinh. Nỗi lo này chưa qua, nỗi lo khác đã tới khi phụ huynh vẫn lo ngại về những khoản thu nộp được gợi ý “tự nguyện”...

Đà Nẵng cho phép 5 trường được tuyển sinh trái tuyến

THUỲ TRANG |

Từ ngày 1.8 tới đây, 5 trường tiểu học và trung học cơ sở ở hai quận trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ được phép tuyển sinh đầu cấp, nhận học sinh trái tuyến.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Tư pháp lên tiếng vụ tăng lương cho giáo viên; Xác minh vụ vượt rào tuyển sinh trái tuyến

TH |

Vấn đề xếp lương giáo viên đã “nóng” tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã lên tiếng về vụ việc này; Nhiều trường ở Hà Nội tuyển sinh trước thời hạn... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bỏ thu tiền trái tuyến, phụ huynh lại lo thu tiền “tự nguyện”

TUỆ NHI |

Câu chuyện về thu-chi đầu năm học vẫn là chủ đề gây nên nhiều nhức nhối cho cha mẹ học sinh. Nỗi lo này chưa qua, nỗi lo khác đã tới khi phụ huynh vẫn lo ngại về những khoản thu nộp được gợi ý “tự nguyện”...

Đà Nẵng cho phép 5 trường được tuyển sinh trái tuyến

THUỲ TRANG |

Từ ngày 1.8 tới đây, 5 trường tiểu học và trung học cơ sở ở hai quận trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ được phép tuyển sinh đầu cấp, nhận học sinh trái tuyến.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Tư pháp lên tiếng vụ tăng lương cho giáo viên; Xác minh vụ vượt rào tuyển sinh trái tuyến

TH |

Vấn đề xếp lương giáo viên đã “nóng” tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã lên tiếng về vụ việc này; Nhiều trường ở Hà Nội tuyển sinh trước thời hạn... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.