Hà Nội: Không có giáo viên hợp đồng nào được tuyển dụng đặc biệt

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ (Hà Nội) Nguyễn Đình Hoa thông tin báo chí về vấn đề tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại buổi họp báo Quý III Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chỉ tiêu năm 2019 là 11.182 viên chức (giáo viên 10.949 người, nhân viên 233 người) với hình thức thi tuyển.

Trong quá trình tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đã có ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Đông Anh, thị xã Sơn Tây nội dung đề nghị chuyển hình thức tuyển dụng từ thi tuyển sang hình thức xét tuyển để không phải thi môn Ngoại ngữ và Tin học và môn Kiến thức chung và đề nghị quan tâm tới những người đã có quá trình giảng dạy hợp đồng lâu năm tại các trường công lập được tuyển dụng đặc cách.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về vấn đề xét tuyển giáo viên hợp đồng.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về vấn đề xét tuyển giáo viên hợp đồng.

Qua rà soát và báo cáo bằng văn bản của UBND các quận, huyện, thị xã: Biên chế giáo viên được giao: 80.812 người, số viên chức giáo viên hiện có 68.282 người, số giáo viên còn thiếu 12.530 người; có tổng số 8.394 người đang HĐLĐ làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc 30 quận huyện thị xã.

Cụ thể, số giáo viên có thời gian HĐLĐ dưới 5 năm là 5.664 người, số giáo viên có thời gian HĐLĐ liên tục từ 5 năm trở lên tại 19 quận huyện là 2.730 người.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, qua rà soát UBND các quận, huyện thị xã đều khẳng định mặc dù các trường hợp giáo viên có thời gian HĐLĐ liên tục từ 5 năm trở lên, nhưng đều là lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, có một số giáo viên dạy hợp đồng ở trường THPT ngoài công lập nhưng lại không đảm bảo yêu cầu việc làm.

Do đó, không có giáo viên hợp đồng nào đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/ NĐ - CP để được xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức.

Thời gian qua tình trạng giáo viên hợp đồng lâu năm nhưng vẫn bị sa thải hàng loạt khiến dư luận cảm thấy xót xa về số phận hàng ngàn thầy cô đóng góp lâu năm cho ngành nhưng chịu cảnh ra đường “trắng tay”.

Tình trạng này xảy ra ở nhiều tỉnh thành, "nóng" nhất hiện nay là Hà Nội, khi hàng nghìn giáo viên có nguy cơ bị sa thải nếu không thi đỗ kỳ thi tuyển viên chức vào thời gian tới.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết phải thấu tình, đạt lý

ĐỨC THÀNH |

Tình trạng giáo viên hợp đồng lâu năm trên địa bàn Hà Nội đứng trước nguy cơ mất việc khi phải thi viên chức mà không được hưởng bất kỳ ưu tiên gì khiến nhiều người băn khoăn cho rằng cách xử lý như vậy dù không sai nhưng thiếu nhân văn.

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online

Đặng Chung |

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải quyết phải thấu tình, đạt lý

ĐỨC THÀNH |

Tình trạng giáo viên hợp đồng lâu năm trên địa bàn Hà Nội đứng trước nguy cơ mất việc khi phải thi viên chức mà không được hưởng bất kỳ ưu tiên gì khiến nhiều người băn khoăn cho rằng cách xử lý như vậy dù không sai nhưng thiếu nhân văn.

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online

Đặng Chung |

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.