Hà Nội huy động 14.500 cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi vào lớp 10

Hà Phương |

Ngày 2.6, Sở GD&ĐT Hà Nội ra quyết định điều động 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, phục vụ tại các điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Theo kế hoạch mới nhất, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6.2021. Toàn thành phố có hơn 93.000 học sinh đăng ký dự thi.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022, 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia công tác tổ chức, phục vụ tại các điểm thi. Những cán bộ, giáo viên, nhân viên này đang công tác tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn tốt.

Toàn thành phố có 184 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và 17 điểm thi vào lớp 10 chuyên và 1 điểm thi lớp 10 song bằng đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP.Hà Nội. Toàn bộ các điểm thi trên bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi an toàn về mọi mặt. Số lượng và địa điểm thi có thể còn có sự điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch COVID-19.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trưởng điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Mỗi điểm thi có từ 2 đến 3 phó trưởng điểm thi. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn có cán bộ giám sát, là những cán bộ, giáo viên của các trường trung học phổ thông.

Nhằm bảo đảm tính khách quan, hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra tiêu cực, trong kỳ thi năm nay, Sở vẫn áp dụng việc đổi chéo cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi theo nguyên tắc 50% cán bộ coi thi là giáo viên của các trường trung học cơ sở, 50% cán bộ coi thi là giáo viên của các trường trung học phổ thông.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: Trường Chuyên Ngoại ngữ công bố tỉ lệ chọi, cao nhất 1/13.9

Hà Phương |

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố tỉ lệ chọi của từng hệ chuyên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, cao nhất là 1/13,9.

Lấy ý kiến 2 phương án điều chỉnh thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tường Vân |

Các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm khối 9 ở Hà Nội đang được lấy ý kiến về 2 phương án điều chỉnh lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thi vào lớp 10: Trường Chuyên Ngoại ngữ công bố tỉ lệ chọi, cao nhất 1/13.9

Hà Phương |

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố tỉ lệ chọi của từng hệ chuyên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, cao nhất là 1/13,9.

Lấy ý kiến 2 phương án điều chỉnh thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tường Vân |

Các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm khối 9 ở Hà Nội đang được lấy ý kiến về 2 phương án điều chỉnh lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.