Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học, trước đó nhiều ngày, các trường học ở Hà Nội đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học. Tuy nhiên công tác đón học sinh quay trở lại tại các trường trong sáng ngày 2.3 vẫn được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Theo ghi nhận tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy), để công tác phòng dịch diễn ra nhanh chóng, nhà trường đã bố trí lực lượng tình nguyện, nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh ngay từ cổng vào.

Tình nguyện viên hỗ trợ nhà trường đo thân nhiệt học sinh trong ngày đầu đến lớp.
Tình nguyện viên hỗ trợ nhà trường đo thân nhiệt học sinh trong ngày đầu đến lớp.
Học sinh xếp hàng dài kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Tại trường THCS Thống Nhất (Ba Đình), trong ngày đầu tiên quay lại trường, học sinh đến trường được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, đảm bảo an toàn trong ngày đầu đến lớp.
Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, đảm bảo an toàn trong ngày đầu đến lớp.
Trong ngày đầu đến trường, học sinh đến muộn do chưa quen thời gian học tập mới.
Trong ngày đầu đến trường, học sinh đến muộn do chưa quen thời gian học tập mới.

Tại trường THCS Thăng Long (Ba Đình), cán bộ giáo viên và học sinh đều chấp hành tốt nội quy phòng dịch trong ngày đầu tiên quay trở lại trường.

Học sinh đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 trong các tiết học, hào hứng khi gặp bạn bè thầy cô.
Học sinh đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 trong các tiết học, hào hứng khi gặp bạn bè thầy cô trong ngày đầu đến lớp.

Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình), thầy và trò háo hức trở lại học tập. Cán bộ giáo viên nhà trường đến sớm thực hiện công tác đo thân nhiệt, đón học sinh vào lớp an toàn.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra nghiêm ngặt.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra nghiêm ngặt.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra nghiêm ngặt.
Tất cả học sinh đều mong muốn trở lại trường học trực tiếp với thầy cô, bạn bè.
Tất cả học sinh đều mong muốn trở lại trường học trực tiếp với thầy cô, bạn bè.

Trang Hà - Mạnh Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Ngày 2.3, khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, những ngày qua, giáo viên và phụ huynh thủ đô đã cùng chung tay, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để học sinh có thể quay trở lại học tập an toàn.

Hà Nội: Trường cẩn thận phun khử khuẩn xe đưa đón ngày học sinh trở lại

Linh Lê - Tạ Quang |

Bên cạnh việc trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn,... các trường học ở Hà Nội cũng tổ chức phun khử khuẩn xe đưa đón để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường.

Thầy cô giáo sẽ đeo khẩu trang giảng bài phòng dịch COVID-19

Nhóm PV |

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, đo thân nhiệt,... trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cũng khuyến khích các em đeo khẩu trang khi ở trường. Cùng với đó, các giáo viên cũng đeo khẩu trang trong quá trình dạy và học.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Ngày 2.3, khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, những ngày qua, giáo viên và phụ huynh thủ đô đã cùng chung tay, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để học sinh có thể quay trở lại học tập an toàn.

Hà Nội: Trường cẩn thận phun khử khuẩn xe đưa đón ngày học sinh trở lại

Linh Lê - Tạ Quang |

Bên cạnh việc trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn,... các trường học ở Hà Nội cũng tổ chức phun khử khuẩn xe đưa đón để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường.

Thầy cô giáo sẽ đeo khẩu trang giảng bài phòng dịch COVID-19

Nhóm PV |

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, đo thân nhiệt,... trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cũng khuyến khích các em đeo khẩu trang khi ở trường. Cùng với đó, các giáo viên cũng đeo khẩu trang trong quá trình dạy và học.