Hà Nội hỗ trợ 2.345 máy tính, điện thoại cho học sinh học trực tuyến

Bích Hà |

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, trong 1 tuần sau khai giảng, toàn ngành Giáo dục thủ đô đã nỗ lực quyên góp được 2.345 máy tính và thiết bị, hỗ trợ kịp thời để tất cả học sinh trên địa bàn có thể tham gia học tập trực tuyến.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và chỉ đạo của thành phố Hà Nội: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, tính đến ngày 12.9, ngành Giáo dục thủ đô đã quyên góp được 2.345 thiết bị để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học trực tuyến.

Cụ thể, theo lãnh đạo Sở GD ĐT Hà Nội, ngay sau ngày khai giảng năm học mới, Sở GDĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động chương trình “Máy tính cho em” nhằm huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục ủng hộ thiết bị đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (gồm máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…) để hỗ trợ học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến.

Sự hỗ trợ này của các đơn vị, nhà trường đã giúp cho học sinh kịp thời có thiết bị học tập ngay trong tuần đầu tiên của năm học 2021-2022.

Cùng với việc hỗ trợ học sinh, ngành Giáo dục Hà Nội cũng quan tâm hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên các thầy, cô giáo yên tâm công tác.

Theo đó, ngành đã trao quà hỗ trợ cho gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 600 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn ngành đã trao 700 túi quà “An sinh công đoàn” tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trực thuộc.

Những ngày vừa qua, các Phòng GDĐT và các nhà trường đã trao được phần lớn máy tính, điện thoại thông minh, ipad… trong số 2.345 thiết bị đã quyên góp được.

Nhiều nhà trường còn phát động phong trào ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh chung tay ủng hộ bằng nhiều hình thức như: Tham gia nấu ăn phục vụ các khu cách ly, làm kính chống giọt bắn, mua nông sản ủng hộ bà con nông dân vùng dịch, giúp học sinh mượn máy tính...

Toàn ngành giáo dục thủ đô đang hướng đến hoàn thành “nhiệm vụ kép”: Bảo đảm an toàn cho học sinh, duy trì dạy tốt, học tốt và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới số hóa trong toàn ngành.

Theo thống kê của Bộ GDĐT đến chiều 12.9, tổng số học sinh chưa có máy tính tại 26 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến và cần được hỗ trợ, ước khoảng 1.500.000 (1,5 triệu học sinh). Nhiều nơi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa còn chưa có mạng Internet để phục vụ học tập trực tuyến.

Bộ GDĐT cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”, nhằm huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Trước mắt, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là 1 ngày thu nhập để mua sắm thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn.

Những ngày qua, phong trào quyên góp “Máy tính cho em” không chỉ lan tỏa trong ngành Giáo dục mà nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực, chủ động triển khai. Hàng nghìn thiết bị đã được chuyển đến tận tay học sinh, giúp các em không bị gián đoạn việc học. 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chương trình "Sóng và máy tính cho em": Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ GD&ĐT thống nhất ban hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Lễ phát động chương trình được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu ở Bộ GD&ĐT dự kiến vào 20h tối nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ủng hộ chương trình "Máy tính cho em"

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”, nhằm huy động mọi nguồn lực cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Chương trình "sóng và máy tính cho em"

ÁI VÂN |

Chương trình “sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em": Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ GD&ĐT thống nhất ban hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Lễ phát động chương trình được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu ở Bộ GD&ĐT dự kiến vào 20h tối nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ủng hộ chương trình "Máy tính cho em"

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”, nhằm huy động mọi nguồn lực cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Chương trình "sóng và máy tính cho em"

ÁI VÂN |

Chương trình “sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.