Hà Nội: Hàng loạt các trường "hot" có phương án tuyển sinh lớp 6 sai quy định?

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều phụ huynh băn khoăn mặc dù Thông tư 05 đã bãi bỏ quy định về điểm khuyến khích, thay đổi mức chênh lệch điểm ưu tiên nhưng trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019, của nhiều trường "hot" trên địa bàn Hà Nội như Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân... vẫn tồn tại quy định này. Sự thật như thế nào?
Theo Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT do Bộ GDĐT ban hành, từ ngày 15.4, quy định cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 6, 10 sẽ bị bãi bỏ.

Điểm mới tiếp theo là Thông tư 05 đã thay đổi giới hạn mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên là 0,5, tính theo thang 10.

Những ngày qua, sau khi các trường trên địa bàn Hà Nội "chốt" phương án tuyển sinh và công khai rộng rãi, nhiều phụ huynh đã băn khoăn về việc vẫn tồn tại điểm cộng và điểm ưu tiên mặc dù Thông tư 05 đã thay đổi quy định này.

Theo phụ huynh, trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 khối THCS năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được công bố hôm qua 30.5 vẫn duy trì quy định về cộng điểm khuyến khích và mức chênh lệch điểm theo quy định cũ.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam quy định điểm khuyến khích được quy đổi như sau: Bằng khen cấp Thành phố, Bộ GDĐT, Nhà nước, Quốc tế (2 điểm); các giải thưởng khác từ cấp quận/huyện đến cấp quốc gia cũng đều được quy đổi trong khung điểm từ 0,5 đến 10 điểm.

 
 Điểm khuyến khích vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Các cuộc thi sẽ được xét dựa vào Công văn về các cuộc thi, kỳ thi Olympic dành cho học sinh của Sở GDĐT Hà Nội: Công văn Số 4520/SGD&ĐT-QLT ngày 22.12.2017 và Công văn số 3035/SGD&ĐT-QLT ngày 10.8.2016.

Đối tượng được hưởng điểm ưu tiên vẫn giữ mức chênh lệch như sau:

 
 

Tương tự, kế hoạch tuyển sinh chất lượng cao của Trường THCS Cầu Giấy,THCS Thanh Xuân cũng có quy định về điểm khuyến khích.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Thông tư 05 bãi bỏ điểm khuyến khích và thay đổi mức chênh lệch ưu tiên chỉ mới áp dụng cho xét tuyển vào lớp 10, chưa áp dụng cho lớp 6.

Việc dẫn đến sự hiểu lầm này là do trước đó đồng loạt các báo, các truyền hình có thông tin Thông tư 05 bãi bỏ hoàn toàn điểm khuyến khích vào cả lớp 10 và lớp 6 gây hiểu lầm cho phụ huynh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.