Hà Nội dưới 10 độ C: Phụ huynh rối bời vì không ai trông con

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.1, nhiệt độ ở nhiều tỉnh, thành xuống dưới 10 độ C. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học không phải đến trường. Nhiều gia đình, phụ huynh vô cùng bối rối vì ai sẽ trông con khi con nghỉ, bởi bố mẹ... không được nghỉ.

Chị Lê, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sáng nay, chị đưa con đi học, tới trường thì thấy thông báo được nghỉ vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Phụ huynh này cho biết thêm, 7h, nhà trường mới nhắn tin nhắn thông báo cho phụ huynh nhưng lúc đó gia đình đã đưa các cháu tới trường rồi. Không có người trông con, vợ chồng chị Lê đành chia ra mỗi người một đưa và phải đưa con đi làm theo mà không biết “có bị phạt” hay không.

Nhiều trường thông báo nghỉ học khi phụ huynh và học sinh đã ra khỏi nhà.
Nhiều trường thông báo nghỉ học khi phụ huynh và học sinh đã ra khỏi nhà.

Tương tự, anh Minh Hoàng, một phụ huynh học sinh có con học tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông, Hà Nội) cũng phải đưa con đi làm cùng vì không có người trông con. Anh Minh lo lắng, với tính chất công việc phải di chuyển nhiều nhưng anh Minh vẫn phải “vác” con đi theo vì không còn lựa chọn nào khác.

“Trời lạnh như vậy, tôi mang con theo còn sợ con bị nhiễm lạnh hơn là cho đến lớp. Ngồi trong lớp, ít ra con còn đỡ lạnh”, anh Hoàng chia sẻ.

Đây là tình cảnh chung của nhiều phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh thủ đô khi không phải gia đình nào cũng có ông bà hay người giúp việc giúp đỡ.

 
 Thông báo nghỉ học đặt ở cổng một trường trên quận Ba Đình, Hà Nội, sáng 30.1. Ảnh: M.X.

Còn chị Nhung Tuyết (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bật mí: “Tôi vẫn cho con đến trường bởi theo quy định khi học sinh đã đến trường là nhà trường vẫn phải trông nom. Chị Tuyết cho biết, thực tế, chị đã nhiều lần phải làm như vậy vì không còn cách nào tốt hơn. Đưa con đến chỗ làm, đi đường sẽ lạnh lại không thể chăm sóc tốt như các cô ở trường. Giáo viên cũng nói với tôi rằng, ở trường các thầy cô vẫn chăm sóc tốt lắm. Ít học sinh đi học và trời lạnh thì các cô chăm càng tốt hơn. Vì thế, tôi luôn chọn phương án là cho con đến lớp.

Theo dự báo thời tiết lúc 6h sáng 30.1, Hà Nội 9,9 độ C. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ dưới 4 độ C như Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Trong đó, nhiệt độ các tỉnh Tây Bắc Bộ giảm mạnh nhất, như Sa Pa (Lào Cai) hôm qua 6 độ C, sáng nay xấp xỉ 2 độ C.

Theo quy định của Bộ GDĐT, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi thời tiết dưới 10 độ C, học sinh THCS được nghỉ nếu dưới 7 độ C.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Băng giá trắng đỉnh Mẫu Sơn; Hà Nội rét 9 độ, học sinh tiểu học được nghỉ học

Kh.V |

Sáng nay (30.1), nhiều tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10 độ C, trong đó Hà Nội 9,9 độ C. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ dưới âm. Học sinh tiểu học, mẫu giáo ở thủ đô được nghỉ học. Tại miền núi, nhiều nơi rét hại dưới 1 độ, đỉnh Mẫu Sơn băng giá phủ trắng xóa.

Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn

LH |

Sáng 30.1, nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C, học sinh mần non và tiểu học nhiều trường được thông báo nghỉ học. Sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Dự báo thời tiết 30.1: Hà Nội rét 9 độ C, miền núi có băng giá

Kh.V |

Ngày 30.1, sau khi gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường đi sâu vào Nam Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và có khả năng xuất hiện băng giá tại vùng núi cao như Mẫu Sơn, Pha Đin, Phanxipăng...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Băng giá trắng đỉnh Mẫu Sơn; Hà Nội rét 9 độ, học sinh tiểu học được nghỉ học

Kh.V |

Sáng nay (30.1), nhiều tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10 độ C, trong đó Hà Nội 9,9 độ C. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ dưới âm. Học sinh tiểu học, mẫu giáo ở thủ đô được nghỉ học. Tại miền núi, nhiều nơi rét hại dưới 1 độ, đỉnh Mẫu Sơn băng giá phủ trắng xóa.

Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn

LH |

Sáng 30.1, nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C, học sinh mần non và tiểu học nhiều trường được thông báo nghỉ học. Sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Dự báo thời tiết 30.1: Hà Nội rét 9 độ C, miền núi có băng giá

Kh.V |

Ngày 30.1, sau khi gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường đi sâu vào Nam Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và có khả năng xuất hiện băng giá tại vùng núi cao như Mẫu Sơn, Pha Đin, Phanxipăng...