Hà Nội: Dự kiến thi nhiều môn để tuyển sinh vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là đề xuất đang được Sở GDĐT Hà Nội nghiên cứu, khảo sát cho tuyển sinh những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tuyển sinh cho năm học 2018-2019, nội dung vẫn giữ nguyên như các mùa thi trước.

Ngành GDĐT Hà Nội cũng nỗ lực để đảm bảo năm học 2018-2019, khoảng 62% học sinh được học tại các trường công lập.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tuyển sinh năm học 2018-2019, Hà Nội vẫn duy trì việc tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên bằng hình thức thi kết hợp với xét tuyển học bạ. Thành phố tổ chức một kỳ thi chung với hai môn thi Ngữ văn và Toán. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên.

Ông Đại cũng cho biết, những thông tin xôn xao trên mạng xã hội về kì tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 của Hà Nội, ngoài 2 môn truyền thống sẽ có thêm môn ngoại ngữ là không chính xác. Việc áp dụng thi môn thứ 3 sẽ nghiên cứu và có thể áp dụng trong những năm tới. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ được thông báo sớm để học sinh và phụ huynh chủ động. Theo quy định, khoảng tháng 3 hằng năm sẽ công bố phương án thi chính thức và đồng thời sẽ công bố dự kiến phương án thi năm tới.

“Thực tế, việc thi 2 môn chung kết hợp xét tuyển học bạ đã được Hà Nội thực hiện chục năm qua. Trong khi đó, việc giáo dục đang có những thay đổi, thi THPT quốc gia cũng hướng tới năng lực toàn diện hơn nên việc thay đổi phương án thi so với hiện tại là cần thiết. Chúng tôi đang nghiên cứu để đưa ra phương án tốt nhất cho những năm sau. Còn tuyển sinh năm 2018 thì không thay đổi”, ông Đại nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Đại cũng bật mí rằng, môn thi thứ 3 sẽ được áp dụng chưa chắc đã là môn Ngoại ngữ mà có thể là nhiều môn khác nhau để hướng tới việc thúc đẩy học tập toàn diện, hạn chế việc học sinh tập trung vào các môn thi.

Về số lượng học sinh dự kiến tăng đột biến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng: Năm học tới, học sinh Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tăng khoảng 21.000 em, vì thế ngành GDĐT thủ đô đang lên các phương án để đảm bảo 62% học sinh được học trường công lập. Dự kiến năm tới, sĩ số lớp học sẽ tăng bằng với quy định chung là 45 học sinh/lớp thay vì trước kia là thấp hơn. Mặt khác, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học để xây dựng cơ sở mới, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.

Cuộc chạy đua căng thẳng giành suất vào lớp 10 công lập của 76.000 thí sinh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 9/6, 76.000 học sinh bắt đầu với môn văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Dù trước ngày thi, các điểm trường đã tổ chức buổi tư vấn nhưng theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều thí sinh quên thẻ dự thi, thí sinh mặc quần ngố - không đúng chuẩn trang phục đến điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Ghi nhận của PV báo Lao Động tại điểm thi trường Amsterdam.

Trước giờ G thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Những lưu ý thí sinh cần biết để tránh mắc sai lầm

Đặng Chung |

Hôm nay 8.6, 76.031 thí sinh Hà Nội sẽ tập trung tại điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.

Cuộc chạy đua căng thẳng giành suất vào lớp 10 công lập của 76.000 thí sinh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 9/6, 76.000 học sinh bắt đầu với môn văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Dù trước ngày thi, các điểm trường đã tổ chức buổi tư vấn nhưng theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều thí sinh quên thẻ dự thi, thí sinh mặc quần ngố - không đúng chuẩn trang phục đến điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Ghi nhận của PV báo Lao Động tại điểm thi trường Amsterdam.

Trước giờ G thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Những lưu ý thí sinh cần biết để tránh mắc sai lầm

Đặng Chung |

Hôm nay 8.6, 76.031 thí sinh Hà Nội sẽ tập trung tại điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.