Hà Nội dự kiến có 31 thí sinh không đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Hà Phương |

Hiện toàn thành phố Hà Nội có 31 học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bao gồm: 4 học sinh diện F0, 1 học sinh F1, 6 học sinh F2 và 20 học sinh đang ở khu vực cách ly, phong tỏa. Đây là nhóm đối tượng thí sinh không đủ điều kiện tham gia đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sáng 24.6, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị trực tuyến BCĐ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội lần thứ 2.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn TP.Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 90.658 thí sinh THPT và 10.668 thí sinh hệ GDTX), tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020. Năm nay, Hà Nội bố trí 4.235 phòng thi tại 188 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2021.

Để phục vụ tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội điều động 14.917 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1 cán bộ thanh tra Ban in sao đề thi, 530 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi; 778 cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia công tác chấm thi; 30 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt I được tổ chức ngày 7 và 8.7 dành cho các đối tượng thí sinh không ở nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của y tế. Thi đợt II, Bộ GD&ĐT thông báo sau.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 31 học sinh lớp 12, gồm 11 học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và 20 học sinh thuộc vùng cách ly, phong tỏa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cập nhật đầy đủ tình hình học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không thể dự thi đợt 1, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5.7.

Cả nước có hơn 1 triệu học sinh đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trong đó, thành phố Hà Nội có hơn 101.000 học sinh.

Tại hội nghị, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, khẳng định: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022 đã được Hà Nội tổ chức rất thành công, được phụ huynh, học sinh và dư luận đánh giá tốt".

Tại hội nghị, BCĐ kỳ thi tốt nghiệp tại các quận, huyện đã tham gia phát biểu ý kiến; trong đó chú trọng những nội dung đề xuất kiến nghị, bài học kinh nghiệm so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành công, an toàn, chất lượng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

4 lỗi sai cần lưu ý để tránh mất điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Với kinh nghiệm nhiều năm ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tiến sĩ Lê Bá Trần Phương - giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chỉ ra 4 lỗi sai học sinh thường gặp phải trong đề thi và cách khắc phục những lỗi sai đó.

Lưu ý khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Huyên Nguyễn |

Giấy báo dự thi rất quan trọng với các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Do đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin và giữ gìn cẩn thận khi nhận giấy này.

3 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt; Thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần; Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập. Đây là 3 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

4 lỗi sai cần lưu ý để tránh mất điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Với kinh nghiệm nhiều năm ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tiến sĩ Lê Bá Trần Phương - giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chỉ ra 4 lỗi sai học sinh thường gặp phải trong đề thi và cách khắc phục những lỗi sai đó.

Lưu ý khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Huyên Nguyễn |

Giấy báo dự thi rất quan trọng với các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Do đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin và giữ gìn cẩn thận khi nhận giấy này.

3 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt; Thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần; Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập. Đây là 3 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.