Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Các mẫu xét nghiệm nhanh tại chợ đầu mối đều âm tính

Chiều 20.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đến 17 giờ ngày 19.4, Hà Nội có 112 ca mắc COVID-19 (trong đó 75 trường hợp đã khỏi bệnh, ra viện; 37 trường hợp đang điều trị).

Về công tác bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày 18.4.2020 đã nhận thêm 10.000 test xét nghiệm nhanh COVID-19, đến nay đã tiếp nhận tổng cộng 40.000 test, đã sử dụng 15.893 test, hiện còn khoảng 24.000 test.

Thành phố thường xuyên rà soát các trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ y tế và các lực lượng tham gia chống dịch.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản trang thiết bị được đầu tư mua sắm phục vụ cho phòng, chống dịch, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng theo ông Hiền, ngày 18, 19.4 đã triển khai xét nghiệm nhanh tại một số chợ đầu mối. Lấy 1.064 mẫu (trong đó chợ Đền Lề: 277 mẫu; chợ Yên Sở: 140 mẫu; chợ Long Biên: 254 mẫu; chợ Hà Vỹ: 223 mẫu; chợ Ngã Tư Sở: 170 mẫu), tất cả đều âm tính

Nếu tình hình tốt lên, nửa đầu tháng 5 cho học sinh trở lại trường

Tại cuộc họp, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cho biết tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 20.4, Hà Nội và TPHCM đã đề nghị Thủ tướng xem xét nới lỏng giãn cách xã hội tùy theo tình hình dịch bệnh sau ngày 22.4.

Ông Quý dẫn lời Thủ tướng cho biết căn cứ tình hình thực tế đến 22.4, nếu không có tình hình diễn biến mới thì sẽ có giải pháp nới lỏng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch.

Theo ông Quý, tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng của người dân vẫn còn hạn chế, ra đường đông hơn, các cửa hàng đâu đó còn hé mở, có cửa hàng hé mở 1 phần, có cửa hàng mở hết. Nơi công cộng có nhiều người đi tập thể dục, chưa chấp hành đeo khẩu trang.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết ngày hôm nay Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Ban chỉ đạo Thành phố đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng và Ban chỉ đạo Trung ương, nếu không có ca nào nhiễm COVID-19, thì sau 22.4, Thành phố sẽ triển khai nới lỏng theo tinh thần theo chỉ thị 15. Nhưng nới lỏng có điều kiện, các đơn vị hoạt động đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Thành phố sẽ tiếp tục xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn, chủ động cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khi ổ dịch xảy ra. “Nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại. Tình hình đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, điều kiện cần và đủ thì chúng ta phải triển khai cho các cháu đi học. Thành phố sẽ có chỉ đạo, chỉ thị cụ thể sau” – ông Quý cho hay.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội và TPHCM kiến nghị phương án giảm mức giãn cách xã hội sau 22.4

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề xuất đến 22.4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được Hà Nội thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Trường đại học dự kiến cho sinh viên đi học trở lại vào tháng 5

Bảo Trung - Bích Hà |

Một số trường đại học đang xem xét, ấn định thời gian cụ thể cho sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội và TPHCM kiến nghị phương án giảm mức giãn cách xã hội sau 22.4

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề xuất đến 22.4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được Hà Nội thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Trường đại học dự kiến cho sinh viên đi học trở lại vào tháng 5

Bảo Trung - Bích Hà |

Một số trường đại học đang xem xét, ấn định thời gian cụ thể cho sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.