Theo đó, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, theo kế hoạch ngày 30.6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Ngày 29.6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên.
Điểm chuẩn vào lớp 10 là tổng điểm 3 bài thi (Ngữ văn và Toán hệ số hai, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).
Theo thống kê, trường lấy điểm đầu vào cao nhất vẫn là THPT Chu Văn An. Trong 5 năm gần đây, điểm chuẩn của trường này ở mức 53,5 – 55,5 điểm. Xếp ngay sau đó là THPT Kim Liên, Yên Hòa, Thăng Long, Yên Hòa, Lê Quý Đôn dao động ở mức 51 – 53,5 điểm. Điểm chênh lệch giữa các năm khoảng chỉ khoảng từ 0,5 đến 1 điểm.
Như vậy, đối với các trường công lập ở Hà Nội và nhất là các trường top đầu như THPT Chu Văn An, Kim Liên, Thăng Long, Yên Hòa,… điểm chuẩn không có nhiều biến động qua các năm, dao động ở mức 51 – 55.5 điểm.
Tuy nhiên, năm nay nhiều phụ huynh sau khi xem điểm xong mới “té ngửa”, lo lắng vì điểm của con thấp hơn kỳ vọng. Vậy liệu điểm chuẩn sẽ có biến động lớn hay không?
Quá trình thi cử “lên thớt” và công bố điểm chuẩn đã cực kì căng thẳng nhưng thời gian công bố điểm chuẩn kéo dài càng khiến thí sinh và phụ huynh bội phần lo lắng. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, ma trận dự đoán đề thi nổ ra để toại lòng sĩ tử và các bậc phụ huynh. Trên một số trang ôn luyện thi đã bắt đầu thử tài tiên tri với những mức điểm được đưa ra mang tính tương đối.
Theo đó, điểm chuẩn trường THPT Kim Liên được dự đoán là 51 điểm, giảm 2 điểm so với năm 2017. Điểm chuẩn trường THPT Lê Quý Đôn tầm 50 điểm; THPT Yên Hòa được dự đoán 50.5; THPT Việt Đức: 49.5; THPT Phan Đình Phùng khoảng 50.5; THPT Cầu Giấy: 49… Nhìn chung, theo dự đoán của các trang mạng xã hội, điểm chuẩn của các trường công lập có dấu hiệu giảm, dao động từ 1 đến 2 điểm.
Theo Sở GDĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội năm 2018 là 94.964 học sinh. Số lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng gần 20.000 chỉ tiêu so với năm 2017 nên tỉ lệ "chọi" ở một số trường, nhất là các trường top đầu khá căng thẳng.
Năm nay, Hà Nội lấy 63.050 chỉ tiêu vào lớp 10. Do đó, sẽ có khoảng 30.000 học sinh không thể giành được tấm vé vào các trường công lập mà sẽ học các trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề…
Thế nên, việc điểm chuẩn vào lớp 10 được dự đoán giảm là có cơ sở. Tuy nhiên, tất cả những dự đoán đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo và làm dịu lòng dư luận trong thời điểm này.