Hà Nội: Đề xuất cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất UBND thành phố Hà Nội xem xét cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Khối giáo dục nghề nghiệp đề xuất nghỉ hết tháng 3

Sáng 13.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đã thông báo các trường nghề nghỉ học từ 9 đến 15.3, Sở đã chỉ đạo các trường tuyên truyền cho học sinh về việc kiểm soát dịch bệnh của thành phố, học sinh hoàn toàn yên tâm có thể quay lại trường học nếu như UBND thành phố chỉ đạo cho học sinh đi học.

Theo vị này, cuối giờ chiều 12.3, tổng số cơ sở giáo dục Sở quản lý là 286 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 259 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có báo cáo, các trường đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

"Sở đã họp và báo cáo đề xuất lên uỷ ban cho khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3. Do sinh viên đến từ các tỉnh thành trên cả nước, một số tỉnh thành đã có người nhiễm SARS-CoV-2, có người phải cách ly, nguy cơ lây lan giữa học sinh sinh viên đến từ các tỉnh thành cao.

Theo khung chương trình học của giáo dục nghề nghiệp khác khung của khối chương trình giáo dục phổ thông. Theo báo cáo, các trường có thể cân đối khung chương trình đào tạo mà không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đào tạo. Nếu nghỉ 1 tháng nữa vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo nghề" - Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội nói.

Đề xuất học sinh nghỉ thêm 1 tuần

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Chủ Xuân Dũng cho biết – thời gian vừa qua, các trường hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động báo cáo, thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch, Sở này tiếp tục đề nghị các trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Văn bản 769 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác quản lý dạy và học của học sinh trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần. Ảnh: Minh Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần. Ảnh: Minh Hà

Về đề xuất đi học của học sinh khối phổ thông và mầm non, ông Chủ Xuân Dũng nói, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến mới, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Chính vì vậy, ngành y tế và ngành giáo dục đã thống nhất đề nghị UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần nữa, đến ngày 22.3.

Tính đến nay, Hà Nội đã xuất hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Theo ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt cho người dân khu vực phố Trúc Bạch, khu vực ngõ 165 Cầu Giấy - nơi ở của các bệnh nhân, cách ly bệnh viện Hồng Ngọc - nơi khám ban đầu cho bệnh nhân số 17.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều trường đại học tại TPHCM cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng tránh dịch COVID-19.

Có thể tiếp tục lùi kỳ thi THPT quốc gia nếu học sinh nghỉ học kéo dài

Bích Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương đã cho học sinh trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến phương án lùi thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia nếu học sinh còn nghỉ học kéo dài.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều trường đại học tại TPHCM cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng tránh dịch COVID-19.

Có thể tiếp tục lùi kỳ thi THPT quốc gia nếu học sinh nghỉ học kéo dài

Bích Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương đã cho học sinh trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến phương án lùi thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia nếu học sinh còn nghỉ học kéo dài.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.