Hà Nội đề nghị cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2.2021

Nhóm PV |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2.2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Chiều 15.2, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2-2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Chu Ngọc Anh thông tin về bệnh nhân người Nhật mắc COVID-19 tử vong hôm 13.2 tại Hà Nội (bệnh nhân 2229).

Theo ông Chu Ngọc Anh, Hà Nội xem đây như một ca lây nhiễm trong cộng đồng và đến nay đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm hơn 290 người liên quan.

Đồng thời, Hà Nội cũng nhận thức có hai nguy cơ lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân này. Thứ nhất là những người ở cùng tòa nhà hiện có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng có thể phát bệnh. Thứ hai, nhóm chuyên gia Nhật Bản có giao lưu với bệnh nhân 2229.

Từ đó, Hà Nội chủ động, quyết liệt kiểm soát toàn bộ những người có nguy cơ lây nhiễm. Cụ thể, ngoài lấy xét nghiệm các ca F1, Hà Nội còn nâng cao an toàn phòng, chống dịch tại các bệnh viện, địa chỉ khám bệnh, khách sạn…

Tăng cường theo dõi nguồn chuyên gia, lấy mẫu ngẫu nhiên những người liên quan. Tại những điểm cộng đồng, nhạy cảm, cơ quan chức năng cho lấy mẫu ngẫu nhiên để theo dõi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có giải pháp để những người này chủ động khai báo. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế sớm xác định nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này để sớm kiểm soát tình hình.

Cũng trong phần phát biểu, ông Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội lo ngại tới đây hàng triệu người từ các tỉnh, thành khác quay về Hà Nội làm việc sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Theo thẩm quyền, Hà Nội đã quyết định cho học sinh từ cấp phổ thông trở xuống được học online ở nhà.

Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hình thức học trực tuyến cho đến hết tháng 2.2021.

Riêng đối với người từ các địa phương khác sắp trở lại Hà Nội làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ Hà Nội thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa 2 quán cà phê, 1 ngôi nhà liên quan đến ca dương tính ở Hà Nội

Phạm Đông |

2 quán cà phê, 1 ngôi nhà đã bị phong tỏa vì có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội).

Ca COVID-19 người Nhật tử vong: Nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp người Nhật Bản tử vong tại quận Tây Hồ dương tính với COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho rằng nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội và có thời gian tiếp xúc dài.

Hà Nội: Cao điểm hơn 8.000 tấn rác đổ về bãi rác Nam Sơn trong ngày Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, có những ngày cao điểm Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) tiếp nhận hơn 8.000 tấn rác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phong tỏa 2 quán cà phê, 1 ngôi nhà liên quan đến ca dương tính ở Hà Nội

Phạm Đông |

2 quán cà phê, 1 ngôi nhà đã bị phong tỏa vì có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội).

Ca COVID-19 người Nhật tử vong: Nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp người Nhật Bản tử vong tại quận Tây Hồ dương tính với COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho rằng nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội và có thời gian tiếp xúc dài.

Hà Nội: Cao điểm hơn 8.000 tấn rác đổ về bãi rác Nam Sơn trong ngày Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, có những ngày cao điểm Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) tiếp nhận hơn 8.000 tấn rác.