Hà Nội dẫn đầu về giải thưởng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

huyên nguyễn |

Với việc giành được 25 giải thưởng, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu về số lượng giải thưởng tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc.

Sáng 13.3, tại Nghệ An, Bộ GDĐT phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc.

PGS.TS Nghiêm Ngọc Minh - đại diện ban giám khảo thông tin: Cuộc thi với sự tham gia của 475 học sinh đến từ 34 đơn vị, bao gồm 249 dự án đăng kí ở 22 lĩnh vực. Điều này chứng minh cho sự lan toả rộng rãi của cuộc thi.

Cuộc thi ở khu vực phía Bắc năm nay có sự tham gia của 51 dự án ở lứa tuổi học sinh THCS với 100 em học sinh và 198 dự án ở lứa tuổi THPT với 375 em.

Năm nay, số lượng dự án thuộc lứa tuổi THCS cũng như số học sinh tham gia tăng hơn so với năm trước. Các em lớp 8, 9 tuy còn nhỏ tuổi, nền tảng kiến thức được trang bị tuy chưa bằng các anh chị cấp THPT nhưng đã sẵn sàng “so tài” sòng phẳng, bằng sự sáng tạo và năng lực của chính bản thân và nhiều em đã thành công.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 124 giải, cụ thể 13 giải Nhất, 26 giải Nhì, 38 giải Ba, 47 giải Tư.

13 giải Nhất đã được chọn đánh giá năng lực tiếng Anh để chọn đội tuyển thi quốc tế vào chiều 12.3.

 
 

Theo bảng thành tích, Hà Nội xếp vị trí đầu tiên khi giành 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Tư. Xếp sau là Nghệ An (9 giải); Hải Phòng (7 giải); Đại học Khoa học Tự nhiên (7 giải); Đại học Sư phạm (7 giải).

Ghi nhận nỗ lực trong công tác tổ chức, Bộ GDĐT cũng đã trao bằng khen cho hai đơn vị là Sở GDĐT Nghệ An và Đại học Vinh.

Bên cạnh đó, 105 lượt giải được nhận giải thưởng đặc biệt do các tổ chức, nhà trường, các đơn vị doanh nghiệp lựa chọn để trao giải. Nhiều học sinh nhận được học bổng và tuyển thẳng vào các trường đại học.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ GDĐT đã đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của các học sinh cũng như các nhà trường trong việc đổi mới dạy và học, phát triển sáng tạo, đam mê khoa học. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã chính thức phát động Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019.

huyên nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.