Hà Nội công khai danh sách được xét đặc cách, giáo viên vẫn lo

Đặng Chung |

Ngày 4.1, các quận, huyện của Hà Nội đã công khai danh sách giáo viên hợp đồng đủ điều kiện được xét đặc cách vào biên chế. Dù đã có tên trong danh sách này, nhưng hiện nhiều giáo viên vẫn lo lắng và mong chờ quyết định nhân văn của lãnh đạo Hà Nội.

Đủ điều kiện vẫn không có tên trong danh sách xét đặc cách

Những ngày qua, với sự lên tiếng mạnh mẽ của giáo viên, cũng như các cơ quan báo chí, ủy ban nhân dân các quận, huyện của Hà Nội đã công khai danh sách giáo viên đủ điều kiện được xét đặc cách.

Điều đáng mừng là những giáo viên đã bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trong năm 2019 cũng có tên trong danh sách này. Đây được xem là tin vui đối với nhiều giáo viên hợp đồng tại Hà Nội sau một thời gian mòn mỏi đấu tranh đòi quyền lợi.

Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều vướng mắc trong việc xét đặc cách khiến giáo viên lo lắng. Nhiều quận huyện của Hà Nội cũng đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, chỉ biết chờ vào hướng dẫn, quyết định cuối cùng của lãnh đạo thành phố.

Theo đó, 256 giáo viên hợp đồng ở huyện Sóc Sơn, dù đã được gia hạn thời gian hợp đồng nhưng đang bị “rơi vào thế khó”. Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục ở huyện đã có kết quả, những người trúng tuyển được phân công về các trường để nhận nhiệm vụ. Khi biên chế đã tuyển đủ, vị trí việc làm còn trống đã được lấp đầy, thì còn cơ hội nào cho giáo viên hợp đồng nữa?

“Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ chúng tôi đặt ra là  tất cả giáo viên hợp đồng đều đủ điều kiện được đặc cách, đều trong chỉ tiêu biên chế từ cách đây hơn 6 đến 28 năm. Nhưng thành phố lại làm ngược quy trình theo công văn 5378 của Bộ Nội vụ, khi tổ chức thi tuyển trước rồi mới xét tuyển đặc cách. Giờ tuyển đủ rồi, vậy thành phố có bổ sung biên chế để xét tất cả giáo viên hợp đồng đủ điều kiện hay lại xét cho có, để tiếp tục tạo bức xúc cho giáo viên hợp đồng?”- cô Đ.T.N (một giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn) đặt câu hỏi.

 
Trước ngày 7.1, danh sách giáo viên đủ điều kiện được xét đặc cách sẽ được gửi lên UBND TP.Hà Nội.

Còn tại Phúc Thọ, nhiều giáo viên hợp đồng khối trung học cơ sở dù đủ điều kiện được xét đặc cách nhưng vẫn được thông báo là không được xét tuyển do không đủ vị trí việc làm.

Theo thông tin ông Doãn Trung Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ - thông báo với giáo viên trong một hội nghị diễn ra ngày 3.1, đợt thi tuyển viên chức giáo dục vừa qua, huyện tuyển được 309 chỉ tiêu, hiện còn thiếu khoảng gần 200 giáo viên.

Tuy nhiên hiện nay, số giáo viên hợp đồng của huyện là gần 300. Sau khi rà soát thì có 208 thầy cô trong diện sẽ được xét, còn 58 người dù đủ điều kiện nhưng có thể không được xét do hết vị trí việc làm. Nếu thành phố thực hiện theo công văn của Bộ Nội vụ ngay từ đầu - là dừng thi tuyển để xét tuyển trước -thì gần 300 giáo viên hợp đồng của Phúc Thọ đã không phải thấp thỏm, lo lắng suốt những tháng qua.

Cũng như Phúc Thọ, hiện nhiều quận, huyện khác của Hà Nội cũng rơi vào tình thế tương tự, dù giáo viên có tên trong danh sách đủ điều kiện xét đặc cách theo công văn chỉ đạo của Bộ Nội vụ, nhưng các vị trí việc làm thì không còn.

Mong mỏi cái tết trọn niềm vui

Suốt 1 năm qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã trải qua lắm đoạn trường, với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những ngày hoang mang khi biết mình sắp bị mất việc, sắp bị đẩy ra đường trong khi còn nặng gánh mưu sinh đến những lúc vỡ òa vui sướng khi lãnh đạo Hà Nội đưa ra lời hứa sẽ xét tuyển đặc cách với tất cả giáo viên hợp đồng.

Nhưng rồi, sau những lời hứa đó, đến bây giờ giáo viên vẫn phải chờ đợi, vẫn sống những ngày thấp thỏm, âu lo. Số phận của gần 3.000 giáo viên hợp đồng, theo sau đó là hàng nghìn gia đình, vẫn đang chờ một quyết định thấu tình và nhân văn của Hà Nội.

“Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Giáo viên hợp đồng toàn Hà Nội đang mong chờ thành phố sớm có văn bản hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm như lời hứa của Chủ tịch UBND thành phố và có chỉ tiêu cụ thể đến từng quận, huyện, thị xã, các trường để xét đặc cách hết số giáo viên hợp đồng lâu năm.

Đó như là quà “lì xì” đầu năm mới của TP.Hà Nội dành cho chúng tôi, những người đã dành hết tâm huyết, tuổi thanh xuân cho giáo dục thủ đô”- đây là nguyện vọng của tập thể giáo viên hợp đồng ở Hà Nội, để có một cái tết trọn niềm vui.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội đã hết cơ hội xét đặc cách?

Đặng Chung |

Với điều kiện mà Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố, hàng trăm giáo viên hợp đồng có thâm niên giảng dạy trong ngành giáo dục thủ đô đang lo lắng, hoang mang. Lý do là họ đã bị chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét đặc cách vào biên chế.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Hà Nội “hứa hẹn” sẽ giải quyết xong vấn đề giáo viên hợp đồng trong quý I/2020, nhưng nhiều thầy cô vẫn lo lắng. Bởi thời gian qua, không ít giáo viên đã bị các trường chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét tuyển.

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội đã hết cơ hội xét đặc cách?

Đặng Chung |

Với điều kiện mà Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố, hàng trăm giáo viên hợp đồng có thâm niên giảng dạy trong ngành giáo dục thủ đô đang lo lắng, hoang mang. Lý do là họ đã bị chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét đặc cách vào biên chế.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Hà Nội “hứa hẹn” sẽ giải quyết xong vấn đề giáo viên hợp đồng trong quý I/2020, nhưng nhiều thầy cô vẫn lo lắng. Bởi thời gian qua, không ít giáo viên đã bị các trường chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét tuyển.

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.