Hà Nội công bố các môn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đặng Chung |

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ thực hiện 4 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Ngày 18.2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao thủ trưởng, các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020, dự kiến toàn thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, dự kiến, 62% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định...

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển với 4 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Trong đó, bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3.2020.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An và Trung học phổ thông Sơn Tây, thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi.

Vòng 1: sơ tuyến đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; Vòng 2: thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển Vòng 1. Kết quả, Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập, sẽ được áp dụng phương thức “Xét tuyển”.

Theo đó, hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định chọn 1 trong 2 phương án tuyển sinh. Phương án 1 là sét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021; Phương án 2 là xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Nguyên tắc tuyển sinh bao gồm: Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bức thư của học sinh lớp 1: Chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!

Đặng Chung |

“Virus Corona thật là nguy hiểm và độc ác, chúng khiến cho chúng ta phải nghỉ học"; "Nhất định chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!";  "Mình mong ông mặt trời nắng to lên để đốt cháy con Corona, để hết dịch bệnh, để chúng ta được đi học. Nghỉ ở nhà, tớ chán lắm rồi"...

Nghỉ học để phòng dịch COVID-19, học sinh, sinh viên có phải đóng học phí?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì có được miễn giảm học phí hay không?

Nghỉ học dài ngày, lịch thi lớp 10 sẽ thay đổi như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Từ nhiều năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá căng thẳng, cam go hơn cả thi... đại học, vì vậy qua Tết Âm lịch, là thời điểm cả thầy và trò cùng căng mình để hoàn thành chương trình học và bắt đầu ôn tập. Trước thực trạng nghỉ học kéo dài do bệnh dịch, học sinh, phụ huynh lớp 9 như đang ngồi trên đống lửa vì bị gián đoạn học tập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bức thư của học sinh lớp 1: Chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!

Đặng Chung |

“Virus Corona thật là nguy hiểm và độc ác, chúng khiến cho chúng ta phải nghỉ học"; "Nhất định chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!";  "Mình mong ông mặt trời nắng to lên để đốt cháy con Corona, để hết dịch bệnh, để chúng ta được đi học. Nghỉ ở nhà, tớ chán lắm rồi"...

Nghỉ học để phòng dịch COVID-19, học sinh, sinh viên có phải đóng học phí?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì có được miễn giảm học phí hay không?

Nghỉ học dài ngày, lịch thi lớp 10 sẽ thay đổi như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Từ nhiều năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá căng thẳng, cam go hơn cả thi... đại học, vì vậy qua Tết Âm lịch, là thời điểm cả thầy và trò cùng căng mình để hoàn thành chương trình học và bắt đầu ôn tập. Trước thực trạng nghỉ học kéo dài do bệnh dịch, học sinh, phụ huynh lớp 9 như đang ngồi trên đống lửa vì bị gián đoạn học tập.