Hà Nội có nên cho học sinh ở vùng xanh đi học trở lại?

Tường Vân |

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố phấn đấu phủ vaccine mũi 2 cho toàn dân vào nửa đầu tháng 11, trên cơ sở đó tính toán cho các cháu quay trở lại học tập. Một số phụ huynh cho rằng nên cho học sinh vùng xanh tại Hà Nội quay trở lại trường học trước.

Nhận định việc dạy, học online không hiệu quả đối với lứa tuổi tiểu học, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng, Hà Nội nên có phương án cho học sinh ở vùng xanh, khu vực gần như không xuất hiện F0 như Ba Vì, Sóc Sơn… quay trở lại trường học trước.

“Có thể ưu tiên cho học sinh lớp 1, lớp 2 tới trường học trực tiếp và bố trí giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các con. Bản thân tôi có con học lớp 2, tôi nhận thấy việc dạy học online không hiệu quả đối với lứa tuổi tiểu học. Chưa kể, hiện nay, rất nhiều phụ huynh đã bắt đầu đi làm lại nên việc kèm cặp con học là điều rất khó”, chị Ngọc Anh nói.

Cùng chung quan điểm như trên, chị Lê Quỳnh Liên (Đông Anh, Hà Nội) cho rằng, nên để học sinh ở vùng xanh đi học lại ở thời điểm này vì học online tại nhà còn rất nhiều bất cập và có nhiều nguy cơ, rủi ro khi bố mẹ đã đi làm trở lại và bắt buộc phải để con học ở nhà một mình.

“Xã tôi thuộc vùng xanh, từ 30.4 đến nay không có ca nhiễm nào nên tôi cũng như nhiều phụ huynh trong xã đều mong muốn các con được sớm quay trở lại trường. Hôm qua, tôi đã cùng các cô giáo dọn dẹp trường lớp, sẵn sàng đón các con quay trở lại trường. Con tôi thấy vậy háo hức, cứ lúc một lại hỏi mẹ bao giờ con được đến trường, làm mẹ cũng sốt ruột, đếm từng ngày mong con được đi học trở lại”, chị Liên bày tỏ.

Trái ngược với những quan điểm trên, nhiều phụ huynh lại cho rằng “mở cửa trường học là phải an toàn, an toàn thì mới mở cửa”. Hà Nội chỉ mới bước đầu an toàn. Dù là khu vực vùng xanh đi chăng nữa thì nếu những khu vực lân cận chưa an toàn thì chưa thể cho các con đến trường.

“Việc phân vùng xanh, vàng, cam cũng chỉ có ý nghĩa tương đối trong một thời gian nhất định. Chẳng hạn khu vực nhà tôi sinh sống là vùng xanh, nhưng trường con học lại thuộc vùng đỏ. Như vậy có thể thấy, căn cứ vào vùng xanh, vùng đỏ để quyết định việc con tới trường là rất khó.

Trong khoảng thời gian này, cần đẩy mạnh việc tiêm vacccine cho toàn dân. Chỉ khi nào tiêm đủ 2 mũi vaccine cho dân thì mới có thể tạm yên tâm cho con quay lại trường”, chị Nguyễn Minh Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Đồng tình với quan điểm chưa vội cho học sinh quay trở lại trường học, chị Nguyễn Thúy Tình (Tây Hồ, Hà Nội) nói:

“Hiện tại thì chưa nên cho các học sinh ở khu vực vùng xanh đi học lại vì càng ở vùng xanh, tâm lí càng chủ quan, nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Chưa kể, Hà Nội mới chỉ bước đầu an toàn, không thể lơ là, chủ quan để có những hậu quả mà mình không lường trước được".

Không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên cũng cho rằng, học sinh chỉ nên quay trở lại trường ở thời điểm an toàn, khi dịch bệnh đã được kiểm soát và toàn thành phố không còn ca nhiễm trong cộng đồng.

“Tôi cảm thấy không yên tâm khi cho các con quay trở lại trường vào thời điểm này. Dạy học online ban đầu có rất nhiều khó khăn, nhưng sau 3 tuần học tập, cô trò chúng tôi cũng đã dần ổn định và quen với nếp học nên tôi cho rằng chưa nên vội cho học sinh quay lại trường lớp dù đó là khu vực vùng xanh. Học sinh chỉ nên quay lại trường học khi thực sự an toàn” – một giáo viên tại Sóc Sơn, Hà Nội đưa ra quan điểm.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

200.500 tài khoản học tập tiếp sức học sinh nghèo

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm xã hội của mình Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp cùng công ty Mobifone đã trao 200.500 tài khoản học tập và truy cập internet cho các em học sinh nghèo khó khăn. Đây là phần quà rất nghĩa giúp cho các em tiếp tục duy trì việc học tập của mình trong điều kiện giãn cách.

Đề xuất dành gần 900 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh Hà Nội

Hà Phương |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất dành 892 tỉ đồng hỗ trợ học phí bậc mầm non và phổ thông năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

200.500 tài khoản học tập tiếp sức học sinh nghèo

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm xã hội của mình Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp cùng công ty Mobifone đã trao 200.500 tài khoản học tập và truy cập internet cho các em học sinh nghèo khó khăn. Đây là phần quà rất nghĩa giúp cho các em tiếp tục duy trì việc học tập của mình trong điều kiện giãn cách.

Đề xuất dành gần 900 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh Hà Nội

Hà Phương |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất dành 892 tỉ đồng hỗ trợ học phí bậc mầm non và phổ thông năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.