Hà Nội: Cô giáo phải xin lỗi phụ huynh vì đánh vào đầu, tay 9 học sinh

Bích Hà |

Vì học sinh không thuộc bài, một giáo viên của Trường Tiểu học An Thượng B, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã dùng thước đánh vào đầu và tay của 9 học sinh. Khi bị phụ huynh phản ánh, cô đã chủ động đến từng nhà của học sinh để xin lỗi.

Chiều 16.4, ông Nguyễn Chi Lương-Chủ tịch UBND xã An Thượng xác nhận có vụ việc giáo viên bạo hành học sinh trên địa bàn.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, sự việc xảy ra vào sáng ngày 12.4 tại Trường tiểu học An Thượng B (xã An Thượng). Vào thời gian trên, cô giáo H.T.H (chủ nhiệm lớp 5C), khi đang giảng bài cho học sinh trong lớp đã dùng thước và cán cờ đánh 9 học sinh vì không thuộc bài, trong đó có 3 học sinh bị cô này đánh vào đầu.

Ông Lương cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, phía chính quyền địa phương và nhà trường đã yêu cầu cô H. viết bản tường trình, mời các bên liên quan tới làm việc.

Tại cuộc họp, cô H. thừa nhận hành vi của mình là sai và chủ động đến từng nhà học sinh để xin lỗi các phụ huynh.

Theo ông Lê Đức Tuân - Hiệu trưởng trường Tiểu học An Thượng B, đã có 8/9 vị phụ huynh có mặt tại buổi họp (1 vị vắng do ốm) thống nhất đề nghị cô giáo và học sinh rút kinh nghiệm, cảm thông cho cô giáo.

Về hình thức kỷ luật với cô giáo dùng thước đánh vào đầu học sinh, ông Tuân cho biết, trước tiên nhà trường sẽ để giáo viên tự nhận hình thức kỷ luật. Sau đó, nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật cụ thể.

Được biết, cô H. công tác tại Trường Tiểu học An Thượng B từ tháng 6.2014 đến nay và năm nào cũng là giáo viên dạy giỏi của trường. Lãnh đạo nhà trường cũng đã có báo cáo về sự việc gửi UBND xã cũng như Phòng GDĐT huyện Hoài Đức.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị tố đánh học sinh chảy máu mũi nhiều lần tự ý nghỉ việc

H.L |

Ban giám hiệu nhà trường thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc ông Hà vì ông này liên tục nghỉ việc không xin phép.

Cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng bị cảnh cáo và đình chỉ dạy học

Cường Ngô |

Cô Trần Thị Minh Châu đã bị cảnh cáo, đồng thời đình chỉ giảng dạy cho đến hết năm học 2017-2018.

“Lạm dụng quyền lực” đang khiến hình ảnh cô giáo xấu đi trên bục giảng

Đào Bích |

Cô giáo quyền lực” lên lớp không giảng bài, hành xử thiếu đạo đức khi bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng, những hiện tượng này đang khiến hình ảnh cô giáo trở nên xấu xí trên bục giảng.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Giáo viên bị tố đánh học sinh chảy máu mũi nhiều lần tự ý nghỉ việc

H.L |

Ban giám hiệu nhà trường thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc ông Hà vì ông này liên tục nghỉ việc không xin phép.

Cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng bị cảnh cáo và đình chỉ dạy học

Cường Ngô |

Cô Trần Thị Minh Châu đã bị cảnh cáo, đồng thời đình chỉ giảng dạy cho đến hết năm học 2017-2018.

“Lạm dụng quyền lực” đang khiến hình ảnh cô giáo xấu đi trên bục giảng

Đào Bích |

Cô giáo quyền lực” lên lớp không giảng bài, hành xử thiếu đạo đức khi bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng, những hiện tượng này đang khiến hình ảnh cô giáo trở nên xấu xí trên bục giảng.