Hà Nội có 128.879 hồ sơ đăng kí tuyển sinh lớp 1 thành công

Tường Vân |

Kết thúc thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022, thành phố Hà Nội có tổng số 128.879 hồ sơ đăng ký thành công

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, toàn Thành phố ghi nhận 128.879 đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 theo hình thức trực tuyến (chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến).

Kết thúc đợt đăng ký tuyển sinh lớp 1 theo hình thức trực tuyến, Hà Nội ghi nhận 128.879 hồ sơ đăng ký thành công (chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến).

Trong đó, có 3 huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, gồm: Đan Phượng, Mỹ Đức và Thanh Oai. Toàn thành phố có 195 trường đã hoàn thành chỉ tiêu.

Được biết, trong suốt thời gian đăng kí tuyển sinh, tình hình hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, không nghẽn mạng.

Từ 0h00 ngày 15.7.2021 hệ thống tự động đóng cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và tự động kích hoạt cổng tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non (tuyển bổ sung).

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học, THCS vẫn áp dụng hai hình thức tuyển sinh, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Phụ huynh đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 - 20.7 hoặc theo hình thức trực tiếp từ ngày 23.7 đến hết ngày 28.7.2021.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng

Thiều Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng hay khảo sát học sinh.

Nhiều trường ở Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu ngay ngày đầu tuyển sinh lớp 1

Tường Vân |

Kết thúc ngày đăng kí đầu tiên, Hà Nội có 59 trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1.

Đăng kí tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh cần lưu ý điều gì?

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn gửi các Phòng GDĐT về tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng

Thiều Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng hay khảo sát học sinh.

Nhiều trường ở Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu ngay ngày đầu tuyển sinh lớp 1

Tường Vân |

Kết thúc ngày đăng kí đầu tiên, Hà Nội có 59 trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1.

Đăng kí tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh cần lưu ý điều gì?

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn gửi các Phòng GDĐT về tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.