Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ra sao?

Linh Chi |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố đang rất quan tâm đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.

Theo ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), Hà Nội đã quyết định ban hành kế hoạch công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn thành phố trong đó đảm bảo theo đúng các quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

"Hà Nội luôn làm rất tốt các công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo theo đúng quy chế", ông Toản nhấn mạnh.

 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có một số điểm mới. Ảnh: Hải Nguyễn.

Về một số điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: kỳ thi thay đổi tên thì "thi THPT quốc gia" thành "thi tốt nghiệp THPT"; Uỷ ban nhân dân thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi; Thanh tra của địa phương tham gia theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Các trường đại học, cao đẳng không trực tiếp tham gia; Quy định cụ thể công việc Thanh tra phải tham gia; Quy định cụ thể công việc phối hợp của Công an.

Trước câu hỏi sẽ Hà Nội sẽ sắp xếp để giáo viên chấm chéo ra sao, đảm bảo không cán bộ nào chấm thi cho chính học sinh của mình, ông Toản khẳng định: "Trong quy trình chấm thi luôn đánh phách và dọc phách các bài thi của học sinh trước khi đến với các cán bộ chám thi nên không thể biết được đó là bài thi của thí sinh nào. Nếu biết đó là bài thi của thí sinh nào, đối tượng nào để tránh không cho giáo viên chấm thì khi đó công tác tổ chức đã mất đi tính khách quan".

Năm nay, Hà Nội có khoảng 75.465 học sinh lớp 12 (tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm 2019), dự kiến có khoảng 80.000 thí sinh dự thi (kể cả tự do); dự kiến có 3.336 phòng thi, 143 điểm thi; khoảng 8.700 cán bộ coi thi, giám sát phòng thi và khoảng 1.430 bảo vệ phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10.8.  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản, giảm các câu hỏi khó và mức độ khó của đề thi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được các tỉnh/ thành phố công bố vào 27.8.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT công bố những học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng vào ĐH

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 132 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trên toàn quốc được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là những học sinh được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc gia năm 2020.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT công bố những học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng vào ĐH

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 132 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trên toàn quốc được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là những học sinh được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc gia năm 2020.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.